IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

VOV.VN - Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua (04-09) đã bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq.

Các tay súng cực đoan đã tấn công ngôi làng Tal Ali của người Sunni, cách thành phố Kirkuk 60 km về hướng tây nam, xông vào nhà dân và bắt đi 50 người đàn ông. Các nhân chứng cho biết, trước đó các tay súng đã phải rút khỏi ngôi làng này do bị dân làng đánh đuổi và đốt cờ của Nhà nước Hồi giáo. Nhưng phiến quân đã quay trở lại bằng vũ lực và bắt đi hàng chục người. Một số nguồn tin cho rằng, vụ bắt cóc này đơn thuần là cuộc tuyển mộ ép buộc nam giới gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo để chống lại quân đội Irắc cũng như lực lượng người Cuốc ở miền bắc Iraq.

Ngôi làng cùng thị trấn Hawijah lân cận là một phần lãnh thổ rộng lớn đã bị nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo chiếm các đây hơn 2 tháng. Tình hình an ninh ở Iraq xấu đi nhanh chóng kể từ ngày 10-06 khi phiến quân và các tổ chức cực đoan đánh chiếm thành phố Mosul và tiếp tục chiếm nhiều điạ bàn khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên