IS đánh bom xe khiến 8 người thiệt mạng tại thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN - IS ngày 25/4 đã thực hiện một vụ đánh bom xe ở phía Nam thủ đô Damascus khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Theo Reuters, vụ đánh bom xảy ra gần một trạm kiểm soát quân sự của quân đội Syria cũng khiến 48 người bị thương.

Cả kênh truyền hình Al Manar của Hezbollah và tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria đều cho biết, đã có 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom này và con số người thiệt mạng có thể tăng cao do có nhiều người bị thương nặng.

Hiện trường vụ đánh bom xe. Ảnh Reuters

Truyền thông Syria cho biết, vụ đánh bom xảy ra ở khu vực ngoại ô Sayeda Zeinab, nơi có ngôi đền thờ linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite. Trước đó, trong năm 2016, khu vực này cũng đã bị đánh bom tới 2 lần.

Nhà đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari cho biết, vụ đánh bom “được tiến hành bởi 4 tên khủng bố” nhằm vào một bệnh viện khiến nhiều bệnh nhân tại đây- những người vừa sơ tán tuần trước từ các thị trấn bị phe đối lập bao vây ở tỉnh Tây Bắc Idlib- thiệt mạng.

Ngoài ra, phe đối lập ở Syria cũng đã nã pháo vào các khu vực do quân Chính phủ Syria kiểm soát tại thành phố miền Bắc Syria ở Aleppo khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Hồi tháng 2, một loạt vụ nổ bom đã xảy ra tại đây khiến rất nhiều người thiệt mạng. Đây được coi là loạt vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Syria rơi vào vòng xoáy nội chiến từ 5 năm trước. Ngoài ra, chỉ chưa đầy một tháng trước, IS đã tiến hành một vụ tấn công tự sát khiết 70 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng
Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 25/4, một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Damascus của Syria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng

Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 25/4, một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Damascus của Syria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

 Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria
Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria

VOV.VN -Việc triển khai này sẽ bổ sung cho nhóm 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt đã được Mỹ điều đến Syria trong năm 2015.

 Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria

Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria

VOV.VN -Việc triển khai này sẽ bổ sung cho nhóm 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt đã được Mỹ điều đến Syria trong năm 2015.

“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”
“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”

VOV.VN - Đây là nhận định của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria. Tuy nhiên, ông Mistura cho rằng, còn nhiều việc phải làm để đạt được thêm tiến bộ.  

“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”

“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”

VOV.VN - Đây là nhận định của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria. Tuy nhiên, ông Mistura cho rằng, còn nhiều việc phải làm để đạt được thêm tiến bộ.  

Rocket bắn từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người bị thương
Rocket bắn từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người bị thương

VOV.VN - Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, 2 quả rocket đã rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của nước này khiến 10 người bị thương.

Rocket bắn từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người bị thương

Rocket bắn từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người bị thương

VOV.VN - Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, 2 quả rocket đã rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của nước này khiến 10 người bị thương.