IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kenya

VOV.VN - Cảnh sát Kenya hiện chưa xác định được động cơ của vụ tấn công và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào bốt cảnh sát Kenya, bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Nairobi của Kenya tuần trước.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AP.

Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông sau khi tên này tấn công và làm bị thương một sĩ quan cảnh sát. Theo đơn vị truyền thông Amaq của Tổ chức khủng bố, tên thực hiện vụ tấn công này là một thành viên của IS, hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức khủng bố, nhằm mục tiêu vào các nước liên quân đang tham gia cuộc chiến chống IS. Cảnh sát Kenya hiện chưa xác định được động cơ của vụ tấn công và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

IS trước đó tuyên bố thực hiện một vụ tấn công tại Kenya vào tháng 9 vừa qua, khi 3 người phụ nữ tấn công một đồn cảnh sát ở Mombasa, với ý định đốt cháy  tòa nhà. Cảnh sát Kenya cũng bắt được một số phần tử ủng hộ IS tại nước này. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, hiện chưa xác định cụ thể mối liên hệ giữa các nhóm và cá nhân địa phương với tổ chức khủng bố IS tại Syria và Iraq. Nhiều khi IS có thể lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công để phô trương thanh thế và mở rộng vùng ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Được giải phóng, dân làng Iraq vẫn bị ám ảnh về khủng bố IS
Được giải phóng, dân làng Iraq vẫn bị ám ảnh về khủng bố IS

VOV.VN - Dù các chiến binh khủng bố IS đã bị tiêu diệt hoặc rút lui khỏi ngôi làng Iraq Fadiliya, dân làng vẫn bị ám ảnh về những tháng ngày đau khổ trước đó.

Được giải phóng, dân làng Iraq vẫn bị ám ảnh về khủng bố IS

Được giải phóng, dân làng Iraq vẫn bị ám ảnh về khủng bố IS

VOV.VN - Dù các chiến binh khủng bố IS đã bị tiêu diệt hoặc rút lui khỏi ngôi làng Iraq Fadiliya, dân làng vẫn bị ám ảnh về những tháng ngày đau khổ trước đó.

IS sử dụng 10.000 người dân Iraq làm “lá chắn sống”
IS sử dụng 10.000 người dân Iraq làm “lá chắn sống”

VOV.VN -IS đã bắt cóc 10.000 người từ thành phố Mosul làm “lá chắn sống” nhằm cản bước tiến của quân đội Chính phủ Iraq.

IS sử dụng 10.000 người dân Iraq làm “lá chắn sống”

IS sử dụng 10.000 người dân Iraq làm “lá chắn sống”

VOV.VN -IS đã bắt cóc 10.000 người từ thành phố Mosul làm “lá chắn sống” nhằm cản bước tiến của quân đội Chính phủ Iraq.

Tướng Mỹ: Mosul không phải là dấu chấm hết cho IS ở Iraq
Tướng Mỹ: Mosul không phải là dấu chấm hết cho IS ở Iraq

VOV.VN - Tướng Votel cảnh báo, việc kết thúc sự chiếm đóng của IS ở Mosul không đồng nghĩa với việc IS bị quét sạch khỏi lãnh thổ Iraq.

Tướng Mỹ: Mosul không phải là dấu chấm hết cho IS ở Iraq

Tướng Mỹ: Mosul không phải là dấu chấm hết cho IS ở Iraq

VOV.VN - Tướng Votel cảnh báo, việc kết thúc sự chiếm đóng của IS ở Mosul không đồng nghĩa với việc IS bị quét sạch khỏi lãnh thổ Iraq.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria
Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Vì sao việc giải phóng “thủ đô của IS” tại Iraq không dễ dàng?
Vì sao việc giải phóng “thủ đô của IS” tại Iraq không dễ dàng?

VOV.VN - Dù liên quân chống IS đang có ưu thế rất lớn, các nhà quan sát dự đoán rằng, cuộc chiến nhằm giành lại Mosul sẽ kéo dài và đẫm máu.

Vì sao việc giải phóng “thủ đô của IS” tại Iraq không dễ dàng?

Vì sao việc giải phóng “thủ đô của IS” tại Iraq không dễ dàng?

VOV.VN - Dù liên quân chống IS đang có ưu thế rất lớn, các nhà quan sát dự đoán rằng, cuộc chiến nhằm giành lại Mosul sẽ kéo dài và đẫm máu.