IS phá hủy thêm một nhà thờ Thiên Chúa giáo 80 năm tuổi của Syria

VOV.VN- Tổ chức khủng bố IS đã phá hủy thêm 1 Nhà thờ Thiên Chúa giáo 80 tuổi tại tỉnh Hasakah, phía Đông Bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, vụ phá hoại diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người thiên chúa giáo thiểu số tại Syria đang tổ chức Lễ Phục sinh. 

Phiến quân IS (Ảnh AP)

Một tay súng cho nổ tung Nhà thờ Đức mẹ Đồng trinh Maria ở thị trấn Tal Nasra ở vùng ngoại ô phía Tây tỉnh Hasakah. Vụ tấn công là một phần trong kế hoạch tội ác của IS tại Syria, khi nhóm này tuyên bố tàn sát cả các di sản văn hóa và tôn giáo. 

Nhà thờ Đức mẹ Đồng trinh Maria được xây dựng từ năm 1934, sau đó được tu sửa và mở cửa lại năm 2005. Đây là một trong 3 nhà thờ Thiên Chúa giáo lớn tại thị trấn Tal Nasra. 

Tháng 2 vừa qua, IS cũng đã đốt phá nhà thờ Thiên Chúa giáo Tal Hurmoz, một trong những nhà thờ cổ đại nhất tại Syria và phá hủy 3 nhà thời thiên chúa khác cũng tại tỉnh Hasakah. 

Tình trạng phá hủy các di sản văn hóa và tôn giáo của IS, trong đó có 6 Di sản thế giới được UNESCO công nhận, khiến cả cộng đồng thế giới phẫn nộ. Không chỉ tại Syria, nhóm phiến quân đã công bố những video quay cảnh cướp phá bảo tàng tại thành phố Mosul, Iraq, đập vỡ nhiều bức tượng và những bức điêu khắc cổ đại hay việc dùng xe ủi tấn công thành phố 2.000 năm tuổi Hatra, ở miền Bắc Iraq. 

Liên Hợp Quốc đã gọi việc phá hoại các tác phẩm cổ đại và nền văn hóa giàu lịch sử của Iraq là “tội ác chiến tranh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq
Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Phiến quân IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Libya
Phiến quân IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Libya

VOV.VN - Lợi dụng tình hình bất ổn tại thủ đô Tripoli, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ nhiều khu vực của nước này.

Phiến quân IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Libya

Phiến quân IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Libya

VOV.VN - Lợi dụng tình hình bất ổn tại thủ đô Tripoli, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ nhiều khu vực của nước này.

Lực lượng không quân Jordan phá hủy 56 mục tiêu của IS
Lực lượng không quân Jordan phá hủy 56 mục tiêu của IS

VOV.VN - Jordan khẳng định sẽ hợp tác với quân đội Mỹ và đóng vai trò trung tâm trong liên minh chống khủng bố.

Lực lượng không quân Jordan phá hủy 56 mục tiêu của IS

Lực lượng không quân Jordan phá hủy 56 mục tiêu của IS

VOV.VN - Jordan khẳng định sẽ hợp tác với quân đội Mỹ và đóng vai trò trung tâm trong liên minh chống khủng bố.

Không quân Syria phá hủy hai máy bay chiến đấu của IS
Không quân Syria phá hủy hai máy bay chiến đấu của IS

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm 3 máy bay chiến đấu cũ tại căn cứ  al-Jarrah và cố gắng sử dụng các phương tiện này.

Không quân Syria phá hủy hai máy bay chiến đấu của IS

Không quân Syria phá hủy hai máy bay chiến đấu của IS

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm 3 máy bay chiến đấu cũ tại căn cứ  al-Jarrah và cố gắng sử dụng các phương tiện này.

"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"
"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"

Ông Ban Ki-moon đã có cuộc họp hôm thứ Sáu với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và thảo luận về việc IS phá hủy di tích ở Iraq

"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"

"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"

Ông Ban Ki-moon đã có cuộc họp hôm thứ Sáu với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và thảo luận về việc IS phá hủy di tích ở Iraq

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq
Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thử trên đất và quần áo của các chiến binh người Kurd đều có chứa mức độ clo cao.

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thử trên đất và quần áo của các chiến binh người Kurd đều có chứa mức độ clo cao.