IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, cái chết của Emwazi sẽ “đánh vào trái tim” của IS.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm qua đã lên tiếng xác nhận cái chết của đao phủ có biệt danh “John Thánh chiến”. Tuyên bố của IS cho biết, tên này bị giết chết trong một cuộc không kích của máy bay không người lái vào thành trì của IS ở Raqa, Syria hồi tháng 11/2015.

Hình ảnh đao phủ "John Thánh chiến" trong một đoạn video hành quyết con tin của IS. (Ảnh: AFP)

Mohammed Emwazi được biết đến như một đao phủ của IS, cái tên “John Thánh chiến” bắt đầu được chú ý khi người đàn ông này xuất hiện trong những đoạn video ghi lại cảnh chặt đầu các con tin phương Tây.

Trong tuyên bố đăng tải trên trang Dabiq, IS cho biết, “Emwazi thiệt mạng ngày 12/11 khi chiếc xe chở người đàn ông này trở thành mục tiêu của máy bay không người lái ở thành phố Raqqa. Cuộc không kích đã phá hủy chiếc xe và khiến Emwazi chết ngay tại chỗ”.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng thông báo về việc “John Thánh chiến” bị tiêu diệt, nhưng phải đến hôm qua (19/1), IS mới xác nhận thông tin này.

Trong khi IS mô tả Emwazi như một "người tử vì đạo”, tờ Dabiq dành riêng một bài viết về người đàn ông này, trong đó mô tả Emwazi như một “người anh đáng kính, bao dung và hào phóng”.

Mặc dù vậy, thế giới chỉ biết đến cái tên “John Thánh chiến” như một đao phủ tàn nhẫn khi xuất hiện trong một loạt video hành quyết 2 nhà báo Mỹ Steven Sotloff và James Foley; nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman Kassig; 2 nhân viên cứu trợ người Anh David Haines và Alan Henning và nhà báo Nhật Bản Kenji Goto cùng một số con tin khác của IS.

Sau sự xuất hiện trong các đoạn video giết hại dã man con tin phương Tây, “John Thánh chiến” trở thành mục tiêu tiêu diệt của liên quân do Anh – Mỹ dẫn đầu. Người phát ngôn quân đội Iraq tiết lộ, “Emwazi đã bị tình báo theo dõi một thời gian. Tên này chẳng khác nào một con dã thú, giết chết hắn sẽ góp phần giúp thế giới bình yên hơn”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, cái chết của Emwazi sẽ “đánh vào trái tim” của IS.

Trước khi đầu quân cho IS, Emwazi là một lập trình viên máy tính ở London. Emwazi sinh ra ở Kuwait, gia đình hắn chuyển đến London năm 1993 và sinh sống ở Bắc Kensington, khu vực có tồn tại một mạng lưới Hồi giáo cực đoan đã bị giới chức Anh phát hiện thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga
Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga

VOV.VN - Nếu quả thật nhóm Wilayat Sinai đã khiến máy bay Nga bị rơi thì đây sẽ là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ ngày 11/9/2001- ngày tòa tháp đôi ở Mỹ sụp đổ.

Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga

Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga

VOV.VN - Nếu quả thật nhóm Wilayat Sinai đã khiến máy bay Nga bị rơi thì đây sẽ là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ ngày 11/9/2001- ngày tòa tháp đôi ở Mỹ sụp đổ.

John Kerry: IS sẽ khó khăn sau khi “John Thánh chiến” thiệt mạng
John Kerry: IS sẽ khó khăn sau khi “John Thánh chiến” thiệt mạng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, những ngày tới đây sẽ là “những ngày đáng nhớ” đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

John Kerry: IS sẽ khó khăn sau khi “John Thánh chiến” thiệt mạng

John Kerry: IS sẽ khó khăn sau khi “John Thánh chiến” thiệt mạng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, những ngày tới đây sẽ là “những ngày đáng nhớ” đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đao phủ “John Thánh chiến” của IS bị máy bay Mỹ tiêu diệt
Đao phủ “John Thánh chiến” của IS bị máy bay Mỹ tiêu diệt

VOV.VN- Đao phủ có biệt danh “John Thánh chiến” của IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ngày 12/11.

Đao phủ “John Thánh chiến” của IS bị máy bay Mỹ tiêu diệt

Đao phủ “John Thánh chiến” của IS bị máy bay Mỹ tiêu diệt

VOV.VN- Đao phủ có biệt danh “John Thánh chiến” của IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ngày 12/11.

Thiếu nữ Áo vỡ mộng “thánh chiến”, bị đánh chết khi chạy trốn khỏi IS
Thiếu nữ Áo vỡ mộng “thánh chiến”, bị đánh chết khi chạy trốn khỏi IS

VOV.VN - Mới đây, truyền thông Áo đưa tin, cô gái Samra Kesinovic, 17 tuổi, bỏ nhà ra đi vào tháng 4/2014, bị đánh đến chết khi đang cố gắng chạy trốn khỏi IS.

Thiếu nữ Áo vỡ mộng “thánh chiến”, bị đánh chết khi chạy trốn khỏi IS

Thiếu nữ Áo vỡ mộng “thánh chiến”, bị đánh chết khi chạy trốn khỏi IS

VOV.VN - Mới đây, truyền thông Áo đưa tin, cô gái Samra Kesinovic, 17 tuổi, bỏ nhà ra đi vào tháng 4/2014, bị đánh đến chết khi đang cố gắng chạy trốn khỏi IS.

65.000 chiến binh thánh chiến sẵn sàng thay thế nếu IS bị đánh bại
65.000 chiến binh thánh chiến sẵn sàng thay thế nếu IS bị đánh bại

VOV.VN - Hiện có 15 nhóm thánh chiến đã sẵn sàng thay thế vị trí của IS tại Syria nếu tổ chức này bị đánh bại.

65.000 chiến binh thánh chiến sẵn sàng thay thế nếu IS bị đánh bại

65.000 chiến binh thánh chiến sẵn sàng thay thế nếu IS bị đánh bại

VOV.VN - Hiện có 15 nhóm thánh chiến đã sẵn sàng thay thế vị trí của IS tại Syria nếu tổ chức này bị đánh bại.

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“
Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1