Israel bác bỏ cáo buộc cung cấp vaccine Covid-19 sắp hết hạn cho Palestine

VOV.VN - Bộ Y tế Israel hôm qua (19/6) khẳng định lô vaccine Covid-19 được chuyển tới Palestine hôm 18/6 là hoàn toàn bình thường, không có chuyện sắp hết hạn như cáo buộc của chính quyền Palestine đưa ra.

Theo thỏa thuận trao đổi vaccine giữa Israel và Palestine, Israel sẽ phân phối cho khu vực Bờ Tây từ 1 triệu đến 1,4 triệu liều vaccine Covid-19 có hạn sử dụng đến tháng 7 hoặc tháng 8/2021. Đổi lại, Israel sẽ nhận được số vaccine tương tự từ Palestine có hạn sử dụng đến tháng 9, tháng 10/2021.

Tuy nhiên, sau khi lô hàng vaccine theo thỏa thuận đầu tiên được giao tới, chính quyền Palestine hôm 18/6 cáo buộc lô vaccine của Israel không phù hợp với những cam kết trong thỏa thuận khi hạn sử dụng của lô hàng này là ngay trong tháng 6. Do vậy, Palestine không kịp sử dụng và quyết định từ chối nhận lô hàng, đồng thời hủy bỏ thỏa thuận.

Phản ứng trước cáo buộc này, Bộ Y tế Israel hôm qua tuyên bố, hạn sử dụng của lô vaccine được giao hôm 18/06 đã được báo trước với chính quyền Palestine và phù hợp với thỏa thuận của 2 bên. Tuyên bố nhấn mạnh, loại vaccine phân phối cho Palestine giống hoàn toàn với loại vaccine người dân Israel được tiêm chủng. Do vậy, quốc gia này hối thúc chính quyền Palestine sớm tiếp nhận lô vaccine này để triển khai chiến dịch tiêm chủng cho người dân càng sớm càng tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai cuộc biểu tình lớn có nguy cơ thổi bùng bạo lực giữa Palestine và Israel
Hai cuộc biểu tình lớn có nguy cơ thổi bùng bạo lực giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Các Đảng phái Palestine đã coi cuộc tuần hành “Những ngọn cờ” của Israel ở trong và ngoài Thành Cổ tại Đông Jerusalem là một sự khiêu khích lớn, đồng thời kêu gọi đáp trả bằng “Một ngày thịnh nộ” ở cả Dải Gaza và khu vực Bờ Tây.

Hai cuộc biểu tình lớn có nguy cơ thổi bùng bạo lực giữa Palestine và Israel

Hai cuộc biểu tình lớn có nguy cơ thổi bùng bạo lực giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Các Đảng phái Palestine đã coi cuộc tuần hành “Những ngọn cờ” của Israel ở trong và ngoài Thành Cổ tại Đông Jerusalem là một sự khiêu khích lớn, đồng thời kêu gọi đáp trả bằng “Một ngày thịnh nộ” ở cả Dải Gaza và khu vực Bờ Tây.

Số phận bất định của Palestine khi chính phủ mới của Israel hoạt động
Số phận bất định của Palestine khi chính phủ mới của Israel hoạt động

VOV.VN - Tương lai chính trị của cộng đồng Palestine vẫn bất định sau bao năm xung đột ở Trung Đông. Một tân chính phủ sắp lên nắm quyền ở Israel, khiến Palestine ít sự lựa chọn hơn hẳn và cần phải thực tế hơn.

Số phận bất định của Palestine khi chính phủ mới của Israel hoạt động

Số phận bất định của Palestine khi chính phủ mới của Israel hoạt động

VOV.VN - Tương lai chính trị của cộng đồng Palestine vẫn bất định sau bao năm xung đột ở Trung Đông. Một tân chính phủ sắp lên nắm quyền ở Israel, khiến Palestine ít sự lựa chọn hơn hẳn và cần phải thực tế hơn.

Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine
Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine

VOV.VN - Liên hợp quốc ngày 27/5 đã kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine trong vòng 3 tháng ở Dải Gaza và khu Bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem.

Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine

Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine

VOV.VN - Liên hợp quốc ngày 27/5 đã kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine trong vòng 3 tháng ở Dải Gaza và khu Bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem.