Hai cuộc biểu tình lớn có nguy cơ thổi bùng bạo lực giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Các Đảng phái Palestine đã coi cuộc tuần hành “Những ngọn cờ” của Israel ở trong và ngoài Thành Cổ tại Đông Jerusalem là một sự khiêu khích lớn, đồng thời kêu gọi đáp trả bằng “Một ngày thịnh nộ” ở cả Dải Gaza và khu vực Bờ Tây.

Hôm nay (15/6), các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc tại Israel tổ chức cuộc tuần hành “Những ngọn cờ” ở bên trong và ngoài Thành Cổ ở Đông Jerusalem để kỷ niệm sự kiện Israel sáp nhập vùng đất này vào năm 1967. Các Đảng phái Palestine đã coi cuộc tuần hành này là một sự khiêu khích lớn, đồng thời kêu gọi đáp trả bằng “Một ngày thịnh nộ” ở cả Dải Gaza và Bờ Tây chiếm đóng.

Cuộc tuần hành của các nhóm cực hữu Israel từng được lên kế hoạch vào ngày 10/6 vừa qua; song sự kiện này đã bị hoãn lại do cảnh sát Israel phản đối lộ trình tuần hành khi đi qua cả các khu phố Hồi giáo ở Thành Cổ, động thái bị lực lượng Hamas tại Dải Gaza cảnh báo là lằn ranh đỏ. Chính phủ tiền nhiệm của Israel đã phải hoãn cho đến hôm nay, sau khi thay đổi lịch trình tuần hành.

Hôm qua, chính phủ mới của Israel vẫn giữ nguyên quyết định cho phép cuộc tuần hành này diễn ra. Dự kiến, cuộc tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 phút chiều nay (15/6 – theo giờ địa phương), tức 22 giờ 30 phút (đêm nay – theo giờ Việt Nam).

Dù thông báo lịch trình tuần hành của các nhóm cực hữu Israel đã thay đổi, song việc này không được công bố một cách chi tiết, có thể một phần là vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, phía Palestine vẫn phản đối việc Israel tổ chức tuần hành như vậy. Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cảnh báo sẽ có những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra. Các phong trào Fattah và Hamas kêu gọi những cuộc biểu tình tương tự trong một ngày thịnh nộ, nhằm đáp trả. Cụ thể, người Palestine tại Gaza và Bờ Tây cũng sẽ xuống đường trước cả Israel vào lúc 18 giờ chiều nay (theo giờ địa phương). Người Palestine cũng được kêu gọi đổ về Thành Cổ – làm dấy lên nguy cơ có thể xảy ra tình trạng bạo lực giữa người Israel và Palestine tại đây.

Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã sẵn sàng cho một kịch bản căng thẳng leo thang. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã yêu cầu nhân viên và thân nhân không ra, vào Thành Cổ tại thời điểm này.

Dù mới tuyên thệ nhậm chức được 2 ngày và đã cấp phép cho tuần hành, song chính phủ mới của Israel đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các đảng phái cực hữu nước này, khi cho rằng việc thay đổi và hoãn tuần hành cho thấy sự yếu kém, lo sợ trước những lời cảnh báo của lực lượng Hamas. Theo các Nghị sĩ phe cánh hữu, đã đến lúc Israel phải đe dọa Hamas, chứ không phải để Hamas đe dọa.

Tuy nhiên, tân Thủ tướng Naftali Bennet  đã khẳng định lại rằng: “Lệnh ngừng bắn với Hamas phải được tôn trọng. Nếu Hamas một lần nữa chọn con đường bạo lực chống lại thường dân Israel, lực lượng này sẽ gặp phải một bức tường sắt”.

Trước những diễn biến đáng quan ngại giữa Israel và Palestine, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông Tor Wennesland nhận định, căng thẳng đang gia tăng trở lại ở một thời điểm hết sức nhạy cảm về an ninh, chính trị cũng như trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine đạt được mới đây vẫn còn khá mong manh. Ông kêu gọi cả Israel và Palestine cần tránh bất kỳ hành động khiêu khích nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine
Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến thăm Trung Đông, trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến thăm Trung Đông, trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Palestine cảnh báo ngừng bắn ở Gaza là không đủ để xoa dịu căng thẳng
Palestine cảnh báo ngừng bắn ở Gaza là không đủ để xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki ngày 20/5 cảnh báo rằng tuyên bố ngừng bắn ở Dải Gaza là không đủ để xoa dịu căng thẳng hiện có giữa Palestine và Israel.

Palestine cảnh báo ngừng bắn ở Gaza là không đủ để xoa dịu căng thẳng

Palestine cảnh báo ngừng bắn ở Gaza là không đủ để xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki ngày 20/5 cảnh báo rằng tuyên bố ngừng bắn ở Dải Gaza là không đủ để xoa dịu căng thẳng hiện có giữa Palestine và Israel.