Israel bác bỏ việc rút quân khỏi cao nguyên Golan

Đây là tuyên bố của tân Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman

Phát biểu với một số tờ báo của Israel ngày 1/4, Ngoại trưởng Lieberman cho biết, chính phủ Israel chưa có quyết định về việc đàm phán với Syria và không chấp nhận việc rút quân khỏi cao nguyên Golan. Ông Lieberman nhấn mạnh, hoà bình chỉ đổi lấy hoà bình theo nguyên tắc “đổi đất lấy hoà bình” mà Israel và các nước Arab đã đàm phán tại Hội nghị Madrit năm 1991.

Về phía Syria, tại hội nghị cấp cao Arab lần thứ 21 ở Doha (Qatar), Tổng thống Syria Bashar Al-Assad  nói rằng, các nước Arab không có đối tác thực sự trong tiến trình hoà bình.

Israel và Syria trở lại đàm phán hoà bình gián tiếp qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm 2008. Các vòng đàm phán đã bị ngừng bởi tình hình chính trị của Israel và cuộc chiến ở Gaza hồi cuối năm ngoái. Cựu Thủ tướng Ehud Olmert lúc đó nói rằng, Israel và Syria đã tiến gần tới một thoả thuận.

Israel chiếm giữ cao nguyên chiến lược của Syria trong cuộc chiến năm 1967 và sát nhập vào lãnh thổ nước này năm 1981 mà không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Liên quan đến hoà bình Trung Đông, tân Ngoại trưởng Israel,cũng có một tuyên bố đi ngược lại các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình này. Phát biểu tại lễ nhậm chức ở Bộ Ngoại giao Israel ngày 1/4, ông Lieberman đã bác bỏ thỏa thuận Annapolis giữa Israel và Palestine ký tháng 11/2007 tại bang Maryland (Mỹ), do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Bush đề xuất. Đồng thời, bác bỏ kết quả các vòng đàm phán gần đây giữa hai bên. Ông Lieberman cho biết: “Chính phủ Israel không bao giờ chấp thuận lộ trình hoà bình theo thoả thuận Annapolis. Thoả thuận này chỉ gây thêm căng thẳng và chiến tranh”.

Trợ lý Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas miêu tả Ngoại trưởng Lieberman là "một vật cản đối với hòa bình" và "sẽ gây hại cho Israel đầu tiên". Ông cho rằng, không có lý do gì buộc người Palestine phải thoả hiệp với một nhân vật phân biệt chủng tộc và thù địch như ông Lieberman.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Trung Đông và thúc đẩy hợp tác với Chính phủ mới của Israel về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gordon Duguid cho biết: “Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu thúc đẩy hoà bình và ổn định ở Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Obama cam kết tìm kiếm giải pháp hai nhà nước để giải quyết những khác biệt giữa Israel và Palestine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên