Israel bị lên án rộng rãi vì dự luật coi UNRWA là tổ chức khủng bố

VOV.VN - Quốc hội Israel đã thông qua dự luật coi Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) là tổ chức khủng bố hôm 29/5.

Dự luật của Israel, nếu được thông qua thành luật, sẽ hình sự hóa tổ chức, nhân viên và các hoạt động của cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này, bao gồm cả các trường học và trại tị nạn do cơ quan này điều hành. Dư luận quốc tế đã chỉ trích mạnh mẽ Israel về dự luật này.

Phản ứng trước dự luật, Người đứng đầu UNRWA, ông Philippe Lazzarini đã lên án Israel, cho rằng cuộc chiến ở Gaza đã tạo ra “sự coi thường trắng trợn” đối với sứ mệnh của Liên Hợp Quốc, bao gồm các cuộc tấn công vào nhân viên và cơ sở của cơ quan này; đồng thời cáo buộc Israel tìm cách vô hiệu hóa UNRWA, đe dọa công việc của nhân viên và hoạt động của cơ quan này, cũng như gán cho các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc là những kẻ khủng bố.

Trong những ngày qua, một số tổ chức quốc tế, phi chính phủ và một số quốc gia đã lên án Israel về dự luật này.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hôm qua (02/6) đã lên án các hành động “bất hợp pháp” của chính quyền Israel, nhằm làm suy yếu địa vị và vai trò của UNRWA; cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của Liên Hợp Quốc, Công ước Geneva lần thứ tư và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết, EU bác bỏ mọi nỗ lực coi UNRWA là tổ chức khủng bố và nhấn mạnh rằng tổ chức này sẽ vẫn là “huyết mạch” không thể thiếu đối với người Palestine.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cảnh báo, động thái này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp vì nó có thể được “cấp phép miễn phí” để tấn công các cơ sở và nhân viên của UNRWA, đồng thời sẽ gây nguy hiểm hơn nữa cho những thường dân đang tìm kiếm sự bảo vệ của cơ quan Liên Hợp Quốc.

Cũng trong hôm qua, các quốc gia Vùng Vịnh là Saudi Arabia, Qatar và Kuwait đã đồng loạt lên án Israel, coi hành động này là một phần của chiến dịch có hệ thống, nhằm giải tán UNRWA vào thời điểm nhu cầu về nhân đạo đang rất cấp thiết, tước đi các dịch vụ thiết yếu của hàng triệu người Palestine ở Gaza, Bờ Tây, Jordan, Syria và Lebanon; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với cơ quan này.

Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib đã lên án những nỗ lực của Quốc hội Israel nhằm phân loại UNRWA là một tổ chức khủng bố và tước bỏ quyền miễn trừ của nhân viên của tổ chức này; nhấn mạnh rằng công việc do UNRWA thực hiện là cần thiết đối với người Palestine trước tình hình nhân đạo vô cùng bi thảm ở Gaza.

UNRWA đã rơi vào khủng hoảng kể từ đầu năm nay, khi Israel cáo buộc hàng trăm nhân viên của họ là thành viên Hamas, trong đó một số người được cho là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái vào Israel.

Những cáo buộc này của Israel, đã khiến nhiều quốc gia ngừng tài trợ cho UNRWA. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nhiều quốc gia đã tuyên bố nối lại hoạt động viện trợ cho cơ quan này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và các nước Arab ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine
Trung Quốc và các nước Arab ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine

VOV.VN - Trung Quốc và các nước Arab ngày 30/5 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine, nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên “giải pháp hai nhà nước”.

Trung Quốc và các nước Arab ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine

Trung Quốc và các nước Arab ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine

VOV.VN - Trung Quốc và các nước Arab ngày 30/5 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine, nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên “giải pháp hai nhà nước”.

145 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine: Đốm sáng nhỏ, hy vọng lớn
145 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine: Đốm sáng nhỏ, hy vọng lớn

VOV.VN - Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland hôm 28/5 đã trở thành những quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine, phá vỡ lập trường lâu nay của phương Tây rằng, điều này chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp với Israel.

145 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine: Đốm sáng nhỏ, hy vọng lớn

145 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine: Đốm sáng nhỏ, hy vọng lớn

VOV.VN - Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland hôm 28/5 đã trở thành những quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine, phá vỡ lập trường lâu nay của phương Tây rằng, điều này chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp với Israel.

Tổng thống Macron: Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine vào thời điểm “có lợi”
Tổng thống Macron: Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine vào thời điểm “có lợi”

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 28/5, cho biết Pháp sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine nhưng điều này sẽ chỉ diễn ra vào thời điểm “có lợi” cho tất cả các bên, trong đó có Israel.

Tổng thống Macron: Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine vào thời điểm “có lợi”

Tổng thống Macron: Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine vào thời điểm “có lợi”

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 28/5, cho biết Pháp sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine nhưng điều này sẽ chỉ diễn ra vào thời điểm “có lợi” cho tất cả các bên, trong đó có Israel.