Israel cảnh báo về “lằn ranh đỏ” đối với Iran

(VOV)- Mỹ và Israel đang đàm phán về đối sách chung đối với Iran, trong đó không loại trừ khả năng chiến tranh nếu đàm phán với Iran thất bại.

Thông tin về khả năng Israel tấn công phủ đầu Iran ngày càng nóng hơn trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, nước này đang thảo luận với Mỹ về “lằn ranh đỏ” liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu trong cuộc trả lời kênh truyền hình CBC của Canada, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, Mỹ và nước này đang đàm phán về đối sách chung đối với Iran, trong đó không loại trừ khả năng chiến tranh nếu đàm phán với Iran thất bại. Ông Netanyahu nhấn mạnh, cần một bàn tay cứng rắn để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Arrow 2 ASIP, một vũ khí chiến lược của Không quân Israel (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ rằng, Iran sẽ không dừng chương trình hạt nhân của mình trừ khi nước này nhìn ra sự quyết đoán của cộng đồng quốc tế và một "lằn ranh đỏ". Iran không nhìn ra "lằn ranh đó" và vì vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta có hành động sớm”.

Thủ tướng Netanyahu cũng hy vọng, Mỹ sẽ “ra tay” đối với Iran trong trường hợp nước Cộng hòa Hồi giáo này bước qua lằn ranh đó đồng thời cảnh báo Iran tỉnh táo trước khi hành động.

Ông Netanyahu nói: “Tôi nghĩ rằng, vấn đề ở đây không chỉ là các biện pháp trừng phạt hoặc gia tăng áp lực lên Iran. Phải có một giới hạn rõ ràng. Đó là Iran không được theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ rằng, Iran nên nhìn nhận điều này như một cơ hội. Họ cần phải dừng lại và suy nghĩ trước khi bước qua "lằn ranh đó”".

Theo báo chí Israel, ngoài mặt trận ngoại giao, Israel cũng đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng thủ trong nước, nhằm chống lại các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra từ phía Iran, trong bối cảnh Israel có thể không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Cùng với việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa, Israel cũng đang tích cực phân phối các mặt nạ chống khí độc và thử nghiệm các hệ thống cảnh báo công cộng. Theo lực lượng phòng thủ Israel, gần 18.000 bộ mặt nạ phòng chống hơi độc được phân phối hồi tháng 4 và con số này đã tăng lên 70.000 bộ vào tháng 7.

Các quan chức Israel cho rằng, việc tăng cường các biện pháp phòng thủ trong nước là cần thiết, dù có liên quan đến khả năng xảy ra chiến tranh trong các tháng tới hay không.

Theo ước tính của người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Israel Aviv Kochavi, khoảng 200.000 tên lửa hiện đang nhắm vào Israel và có thể được các đồng minh của Tehran triển khai trong trường hợp xảy ra chiến tranh, trong đó bao gồm ít nhất 60.000 tên lửa được đặt tại Lebanon do nhóm vũ trang Hezbollah kiểm soát, chưa kể hàng ngàn tên lửa khác ở Syria và Gaza.

Ngoài ra, Israel còn không nắm rõ hiện Iran có trong tay bao nhiêu tên lửa. Những tên lửa này được cho là có tầm bắn xa hơn trước đây và Tel Aviv sẽ là mục tiêu chính.

Về phần mình, ngày 10/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố không đưa ra tối hậu thư cho Iran. Bà Clinton cho biết, Mỹ đang theo sát chương trình hạt nhân của Iran. Bà Clinton cũng yêu cầu Israel"kiềm chế" ít nhất cho tới thời điểm các lệnh trừng phạt phát huy tác dụng.

Báo cáo hằng quý về vấn đề hạt nhân Iran mới đây của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khẳng định, Tehran vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân của mình và tăng gần gấp đôi số lượng máy ly tâm làm giàu urani tại căn cứ ngầm Fordo. Đây cũng là lý do để Israelcho rằng các lệnh trừng phạt quốc tế không thực sự hiệu quả đối với Iran.

Một số nhà quan sát cho rằng, mục đích của luận điệu hiếu chiến của Israel là nhằm thúc giục Mỹ có hành động quyết tâm hơn, nhưng một số khác lại cho rằng, điều này là do thủ tướng Israel Netanyahu mất lòng tin vào chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama và Israel phải dựa vào chính mình để bảo vệ những lợi ích hiện hữu của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Iran
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Iran

Ông Ngô Bang Quốc: Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với Iran để tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Iran

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Iran

Ông Ngô Bang Quốc: Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với Iran để tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Iran lên án Liên minh châu Âu gia tăng trừng phạt
Iran lên án Liên minh châu Âu gia tăng trừng phạt

(VOV) - Iran cho rằng, các biện pháp trừng phạt Iran của phương Tây là không hiệu quả và lỗi thời.

Iran lên án Liên minh châu Âu gia tăng trừng phạt

Iran lên án Liên minh châu Âu gia tăng trừng phạt

(VOV) - Iran cho rằng, các biện pháp trừng phạt Iran của phương Tây là không hiệu quả và lỗi thời.

Mỹ không đặt ra hạn chót đối với Iran
Mỹ không đặt ra hạn chót đối với Iran

(VOV) - Chính quyền Mỹ nhận thấy một giải pháp ngoại giao là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Mỹ không đặt ra hạn chót đối với Iran

Mỹ không đặt ra hạn chót đối với Iran

(VOV) - Chính quyền Mỹ nhận thấy một giải pháp ngoại giao là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Iran thỏa thuận bán dầu cho Ai Cập
Iran thỏa thuận bán dầu cho Ai Cập

Iran cho biết nước này đang thỏa thuận về việc bán và vận chuyển dầu thô sang Ai Cập.

Iran thỏa thuận bán dầu cho Ai Cập

Iran thỏa thuận bán dầu cho Ai Cập

Iran cho biết nước này đang thỏa thuận về việc bán và vận chuyển dầu thô sang Ai Cập.