Israel cáo buộc Iran đang hoàn thiện các máy ly tâm urani tiên tiến

VOV.VN - Israel ngày 17/5 cáo buộc Iran đang hoàn thiện các máy ly tâm urani tiên tiến tại các địa điểm ngầm mới đang được xây dựng gần nhà máy hạt nhân Natanz, vượt số liệu mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz, Iran đang nỗ lực hoàn thành việc chế tạo và lắp đặt thêm 1.000 máy ly tâm IR6 tiên tiến trong các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả các cơ sở mới đang được xây dựng ngầm tiếp giáp Natanz.

Máy ly tâm được sử dụng để tinh chế urani cho các dự án dân sự nhưng nếu ở cấp độ cao hơn, có thể dùng làm nhiên liệu sản xuất bom. Tiến bộ của Iran trong lĩnh vực này đang được các cường quốc thế giới theo dõi trong bối cảnh các bên cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã lắp đặt hoặc lên kế hoạch lắp đặt tổng cộng khoảng 660 máy IR6. Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết Iran đã thành lập một xưởng mới ở Natanz dưới lòng đất để sản xuất các bộ phận của máy ly tâm và đây rõ ràng là một biện pháp phòng ngừa trước các cuộc tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"
Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"

VOV.VN - Sau chuyến thăm Tehran của điều phối viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora, trong khi EU đánh giá tích cực về triển vọng về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran thì phía Mỹ và Iran lại đang đá quả bóng sang sân nhau khi yêu cầu đối phương phải thực hiện những đòi hỏi.

Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"

Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"

VOV.VN - Sau chuyến thăm Tehran của điều phối viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora, trong khi EU đánh giá tích cực về triển vọng về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran thì phía Mỹ và Iran lại đang đá quả bóng sang sân nhau khi yêu cầu đối phương phải thực hiện những đòi hỏi.

Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán hạt nhân
Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngày 9/5 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm 4+1 cũng như việc trao đổi một số thông điệp với Mỹ đang được thực hiện nhằm đạt được thỏa thuận liên quan tới vấn đề hạt nhân.

Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán hạt nhân

Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngày 9/5 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm 4+1 cũng như việc trao đổi một số thông điệp với Mỹ đang được thực hiện nhằm đạt được thỏa thuận liên quan tới vấn đề hạt nhân.

Iran đổ lỗi cho Mỹ về việc gây bế tắc trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân
Iran đổ lỗi cho Mỹ về việc gây bế tắc trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 8/5 ra tuyên bố khẳng định Chính quyền Mỹ cần phải chịu trách nhiệm trong việc gây bế tắc quá trình đàm phán khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 2015.

Iran đổ lỗi cho Mỹ về việc gây bế tắc trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân

Iran đổ lỗi cho Mỹ về việc gây bế tắc trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 8/5 ra tuyên bố khẳng định Chính quyền Mỹ cần phải chịu trách nhiệm trong việc gây bế tắc quá trình đàm phán khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 2015.