Israel chuẩn bị mở lại cuộc chiến với Iran, Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, lãnh đạo quân đội Israel ngày 12/4 đã lập tức chỉ thị cho các lực lượng nước này chuẩn bị mở lại cuộc chiến vào Iran.
Theo hãng tin Ynet, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir hôm nay (12/4) đã chỉ thị cho quân đội nước này chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao độ và chuẩn bị mở lại cuộc chiến với Iran. Động thái được tiến hành chỉ vài giờ sau khi các bên thông báo tiến trình đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan rơi vào bế tắc và không thể đi đến thỏa thuận.
Hồi trong tuần, ngay sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố, Tham mưu trưởng IDF cũng khẳng định quân đội Israel luôn trong trạng thái sẵn sàng trở lại tác chiến toàn lực với Iran tại bất kỳ thời điểm nào.
Về một số phản ứng quốc tế đáng chú ý, truyền thông khu vực chiều nay cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Khẳng định được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc điện đàm sáng nay với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Theo đó, Nga sẵn sàng tham gia tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, đồng thời triển khai nỗ lực trung gian để đạt được nền hòa bình công bằng và bền vững tại Trung Đông.
Từ Brussels, Bỉ, người phát ngôn Liên minh châu Âu (UE) Anouar El Anouni nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc chiến. Trong một tuyên bố, quan chức EU khẳng định khối này hoan nghênh nỗ lực trung gian của Pakistan và sẵn sàng đóng góp nỗ lực cùng các đối tác nhằm đạt được giải pháp.