Israel có đủ đầu đạn hạt nhân để san phẳng Iran

Với số đầu đạn lên tới 200 chiếc, Israel được liệt vào một trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tối tân nhất thế giới

Israel có thể đang sở hữu tới 200 đầu đạn hạt nhân, các chuyên gia phân tích ở Học viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London tiết lộ trong một tài liệu mật. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích quốc phòng Anh lại cho rằng số đầu đạn hạt nhân mà Israel đang sở hữu có thể lên tới 300 chiếc.

Với số lượng đầu đạn hạt nhân lớn như vậy, Israel sẽ được liệt vào một trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tối tân nhất thế giới, sánh ngang với Anh và Pháp.

Các chuyên gia cho rằng số đầu đạn này sẽ được trang bị cho loại tên lửa tầm ngắn Jerichi-1 và tên lửa tầm trung Jericho-2, có khả năng phá huỷ các mục tiêu ở tận châu Âu và châu Á, trong đó có thể phá huỷ cả Iran.

Arrow 2 ASIP, một vũ khí chiến lược của Không quân Israel. Ảnh: Defense-Updates.

Thời gian gần đây, Israel đã bắt đầu tỏ ra dần mất kiên nhẫn trước tham vọng hạt nhân của Iran và trước sự chần chừ không đưa ra biện pháp mạnh tay với nước này của các nước đồng minh trong đó có Mỹ.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với hàng vạn người ủng hộ trong một hội nghị của Uỷ ban các vấn đề công cộng của người Mỹ gốc Israel rằng: “Israel đã chờ đợi các lệnh cấm vận có hiệu lực, và chờ các biện pháp ngoại giao phát huy hiệu quả. Nhưng đến giờ thì không ai có thể đủ sức chờ đợi thêm nữa”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tình báo và Năng lượng Nguyên tử Israel, ông Dan Meridor nhận định rằng: “Israel biết rõ là nên giữ im lặng trong các vấn đề liên quan tới Iran. Không ai còn nghi ngờ về khả năng của Israel. Việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các chiến lược trong đó có cả biện pháp quân sự sẽ tăng áp lực lên Iran và chỉ cho họ thấy rõ rằng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ chương trình hạt nhân”. 

Gần đây, giới truyền thông cũng rầm rộ đưa tin về khả năng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong mùa xuân tới nếu nước này nhất quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân.

Mỹ, Israel và phương Tây nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình là sản xuất điện năng.

Bất chấp các lệnh cấm vận và sức ép của phương Tây và Liên Hợp Quốc, Iran vẫn khẳng định sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân tới cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên