Israel dùng xe tăng pháo kích Hamas tại Gaza

VOV.VN - Ngày 25/3, quân đội Israel thông báo đã sử dụng xe tăng để pháo kích vào 1 tiền đồn của phong trào vũ trang Hamas tại phía Bắc dải Gaza...

Ngày 25/3, quân đội Israel thông báo đã sử dụng xe tăng để pháo kích vào 1 tiền đồn của phong trào vũ trang Hamas tại phía Bắc dải Gaza vào đêm 24/3, nhằm đáp trả các hành động thả bóng bay có kèm chất nổ được thả từ Gaza sang Israel, hay việc người dân Gaza ném các thiết bị nổ qua hàng rào biên giới.

Binh sĩ Israel triển khai gần khu vực biên giới với Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, chiều 24/3, bạo lực đã gia tăng khi người dân Gaza ném các thiết bị nổ sang lãnh thổ Israe, làm bị thương nhẹ 1 người dân địa phương. Quân đội Israel cùng ngày cũng tiến hành 1 đợt không kích nhằm vào 2 trạm quan sát của Hamas ở phía Nam dải Gaza.

Theo các quan chức Y tế tại Gaza, trong vòng 1 năm qua, đã có ít nhất 260 người biểu tình thiệt mạng và 26.000 người khác đã bị thương kể từ khi xảy ra làn sóng biểu tình chống Israel diễn ra tại biên giới Gaza và Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược mới của Mỹ tại Trung Đông: Vực dậy đồng minh Israel
Chiến lược mới của Mỹ tại Trung Đông: Vực dậy đồng minh Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định, liên minh Mỹ- Israel chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này trong những năm vừa qua và sẽ càng được tăng cường hơn nữa.

Chiến lược mới của Mỹ tại Trung Đông: Vực dậy đồng minh Israel

Chiến lược mới của Mỹ tại Trung Đông: Vực dậy đồng minh Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định, liên minh Mỹ- Israel chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này trong những năm vừa qua và sẽ càng được tăng cường hơn nữa.

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan
Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là tạo lợi thế trước thềm bầu cử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đang bị cáo buộc tham nhũng.

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là tạo lợi thế trước thềm bầu cử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đang bị cáo buộc tham nhũng.

Tính năng pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Israel ATMOS 2000
Tính năng pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Israel ATMOS 2000

VOV.VN - Ra đời từ năm 2001, pháo tự hành ATMOS 2000 hiện đang là tổ hợp pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Israel.

Tính năng pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Israel ATMOS 2000

Tính năng pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Israel ATMOS 2000

VOV.VN - Ra đời từ năm 2001, pháo tự hành ATMOS 2000 hiện đang là tổ hợp pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Israel.

Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan
Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/03 thông báo đã tới lúc Mỹ hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/03 thông báo đã tới lúc Mỹ hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan
Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung bàn về Cao nguyên Golan.

Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung bàn về Cao nguyên Golan.