Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung bàn về Cao nguyên Golan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/3 lên đường đến Mỹ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump về sự công nhận chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung bàn về Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ mà Israel chiếm của Syria năm 1967 và sau đó sáp nhập nhưng chưa bao giờ được quốc tế thừa nhận.

Hai bên cũng thảo luận về vấn đề Iran, Syria hợp tác an ninh và tình báo giữa 2 nước.

Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng, sau 52 năm đã đến lúc Mỹ nên công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược và an ninh đối với Nhà nước Israel và an ninh khu vực. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan
Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là tạo lợi thế trước thềm bầu cử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đang bị cáo buộc tham nhũng.

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là tạo lợi thế trước thềm bầu cử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đang bị cáo buộc tham nhũng.

Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan
Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan

VOV.VN - Quân cảnh Nga phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên trong 6 năm qua tiến hành tuần tra tại Cao nguyên Golan.

Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan

Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan

VOV.VN - Quân cảnh Nga phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên trong 6 năm qua tiến hành tuần tra tại Cao nguyên Golan.

Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan
Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/03 thông báo đã tới lúc Mỹ hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Mỹ tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/03 thông báo đã tới lúc Mỹ hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan
Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Dư luận Trung Đông đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Trump khi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng.

Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Dư luận Trung Đông đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Trump khi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng.

Mỹ không thay đổi lập trường trong vấn đề chủ quyền Cao nguyên Golan
Mỹ không thay đổi lập trường trong vấn đề chủ quyền Cao nguyên Golan

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thảo luận về tuyên bố chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Mỹ không thay đổi lập trường trong vấn đề chủ quyền Cao nguyên Golan

Mỹ không thay đổi lập trường trong vấn đề chủ quyền Cao nguyên Golan

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thảo luận về tuyên bố chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.