Israel mở lại khu định cư ở Bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng
VOV.VN - Israel đã mở lại khu định cư Ganim ở Bờ Tây, hơn 20 năm sau khi rút khỏi khu vực này, một biểu tượng cho chính sách mở rộng khu định cư nhanh chóng của chính phủ hiện tại.
Israel mở lại khu định cư ở Bờ Tây
Ngày 13/8, Israel đã mở lại khu định cư Ganim ở Bờ Tây, hơn 20 năm sau khi rút khỏi khu vực này, một biểu tượng cho chính sách mở rộng khu định cư nhanh chóng của chính phủ hiện tại.
Ganim là một trong bốn khu định cư của Israel ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, mà Israel đã di dời theo chỉ thị của cựu Thủ tướng Ariel Sharon vào năm 2005.
Dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu, việc xây dựng và mở rộng khu định cư đã gia tăng nhanh chóng, bao gồm cả việc tái thiết ba trong số bốn khu định cư bị di dời, là Kanim, Sa-Nur và Homesh.
Trên cả hai bên con đường dẫn đến khu định cư Ganim từ phía Israel, quân đội đã phá hủy các cửa hàng trong những ngày gần đây và chặn một số con đường dẫn đến các cộng đồng người Palestine bằng những đống đổ nát.
Liên quan vấn đề bạo lực của người định cư, trong một phản ứng ít thấy từ phía Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, hôm qua đã lên án cuộc bao vây các ngôi nhà của người Palestine, do người định cư Israel tiến hành tại Qusra, gần Nablus từ đầu tuần này, gọi đây là hành động của những kẻ đã thực hiện vụ khủng bố kinh hoàng, nhằm mục đích đe dọa và quấy rối các gia đình này.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc bao vây và kêu gọi chính quyền Israel ngăn chặn những người định cư.
Bạo lực do lực lượng Israel và những người định cư gây ra đối với người Palestine ở Bờ Tây đã gia tăng mạnh, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza vào tháng 10/2023, với hơn 1.100 người Palestine đã thiệt mạng.