Israel tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào Gaza sau hơn một tuần
VOV.VN - Israel ngày 12/8 đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên sau hơn một tuần tại Gaza, trong bối cảnh các nhà trung gian đang thúc đẩy một lộ trình công bố vào cuối tháng trước, được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch hòa bình cho Gaza.
Theo tuyên bố của quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm đến là một chỉ huy của Hamas, cáo buộc người này lên kế hoạch tấn công lực lượng Israel đang hoạt động bên trong Gaza.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, cuộc tấn công xảy ra tại Beit Lahia ở phía Bắc Gaza, nhắm vào dân thường đang đi trên một chiếc xe tuk-tuk, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Israel đã ngừng các cuộc tấn công tại Gaza kể từ ngày 3/8, sau khi Hội đồng Hòa bình (BoP) công bố lộ trình 15 điểm vào cuối tháng trước, được Tổng thống Donald Trump coi là bước đột phá trong việc chấm dứt cuộc xung đột Gaza.
Hamas sau đó tuyên bố sẽ giải giáp và bàn giao vũ khí cho Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG), trong khi Hội đồng Hòa bình ban đầu tuyên bố Israel sẽ rút quân khỏi phần lớn lãnh thổ Gaza theo từng giai đoạn.
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9/8 đã bác bỏ việc nước này rút quân khỏi Gaza, cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.