Israel nổ súng cảnh báo Syria

(VOV) -Israel nổ súng cảnh báo vì một quả đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Syria, rơi vào vùng đất Israel chiếm đóng của Syria.

Người phát ngôn quân đội Israel, Avital Leibovich ngày 11/11 cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã nổ súng cảnh báo việc một quả đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Syria, rơi vào Cao nguyên Golan, vùng đất mà Israel chiếm đóng của Syria từ năm 1973.

Xe tăng Israel được triển khai tại Cao nguyên Golan gần biên giới với Syria (Ảnh: Reuters)


Người phát ngôn quân đội Israel Leibovich khẳng định: “Một quả đạn cối lạc hướng vừa rơi trúng một vị trí của quân đội Israel ở Cao nguyên Golan. Chúng tôi hiểu đây là kết quả của cuộc xung đột nội bộ tại Syria và không nhằm vào Israel. Chúng tôi đã nổ súng cảnh báo về phía Syria, đồng thời gửi đơn khiếu nại thông qua các kênh của LHQ về vụ việc này”.

Chính phủ Syria cũng như lực lượng Giám sát phân định của Liên Hợp Quốc tại khu vực chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự vụ này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập nhất trí kế hoạch chống lại Tổng thống Syria
Phe đối lập nhất trí kế hoạch chống lại Tổng thống Syria

(VOV)-Phe đối lập thống nhất thành lập liên minh dân tộc gồm đại diện của tất cả các phái đối lập ở Syria để chống lại ông Assad.

Phe đối lập nhất trí kế hoạch chống lại Tổng thống Syria

Phe đối lập nhất trí kế hoạch chống lại Tổng thống Syria

(VOV)-Phe đối lập thống nhất thành lập liên minh dân tộc gồm đại diện của tất cả các phái đối lập ở Syria để chống lại ông Assad.

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới
Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông George Sabra, từng là người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) sẽ là lãnh đạo mới của SNC.

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông George Sabra, từng là người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) sẽ là lãnh đạo mới của SNC.