Israel - Palestine sẽ đàm phán trực tiếp trong thời gian tới

Ngày 11/8, Mỹ thông báo bước tiến mới nhằm tiếp tục cuộc đàm phán hoà bình ở Trung Đông. Thông báo này được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường gây sức ép với lãnh đạo Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết, cuộc đàm phán này đang tới gần hơn. Ông Crowley cho biết, Mỹ đã gây áp lực để hai bên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp. Hiện nay, Đặc phái viên của Mỹ George Mitchell đang công du Trung Đông để thảo luận với Tổng thống Abbas và Thủ tướng Israel Netanyahu về vấn đề này.

Theo báo chí khu vực, ông Mitchell và Tổng thống Abbas không đạt được thoả thuận nào trong suốt 3 giờ bàn thảo ở Ramanla ngày 10/8 nhằm chuyển cuộc đàm phán sang trực tiếp.

Phía Mỹ tăng cường gây sức ép nhưng vẫn chưa đưa ra một tham chiếu rõ ràng cho cuộc đàm phán trực tiếp. Mặc dù vậy, ông Mitchell khẳng định Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy cuộc đàm phán này.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cũng khẳng định không đạt được thoả thuận nào với ông Mitchell trong cuộc gặp ngày 10/8. Tuy nhiên, Palestine vẫn nỗ lực để tiến tới đàm phán trực tiếp. Palestine muốn đạt được một thoả thuận hoà bình trên cơ sở Nhà nước Palestine độc lập với đường biên giới năm 1967 và Thủ đô là Đông Jerusalem.

Về phần mình Tổng thống Abbas cho biết, ông đang bị gây sức ép tuy nhiên ông sẵn sàng tiến tới đàm phán có điều kiện. Một là Tổng thống Mỹ Obama phải đưa ra tham chiếu rõ ràng cho cuộc đàm phán trực tiếp. Hai là Nhóm Bộ tứ phải đưa ra tuyên bố cho cuộc đàm phán này như tuyên bố đã đưa ra tháng 3/2009 là Israel ngừng xây dựng khu định cư và đảm bảo cho tiến trình hoà bình. Ba là tổ chức cuộc gặp ba bên Israel – Palestine với sự bảo trở của Mỹ để thảo luận về các vấn đề cơ bản và tham chiếu của cuộc đàm phán này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên