Israel sẵn sàng đối phó nếu bị tấn công từ Syria

VOV.VN - Israel đã triển khai hệ thống Iron Dome và các hệ thống đánh chặn khác để sẵn sàng đối phó với Syria.

Ngày 29/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome để củng cố an ninh trong bối cảnh phương Tây đang cân nhắc tấn công quân sự vào nước láng giềng Syria.

Ông Netanyahu nhắc lại lời của Tổng thống Israel Shimon Peres nhấn mạnh rằng, Israel sẽ không tham gia vào cuộc nội chiến Syria nhưng sẽ sẵn sàng đáp trả bằng tất cả sức mạnh của mình nếu bị tấn công.

Tên lửa Patriot được triển khai ở thành phố Haifa, phía Bắc Israel ngày 29/8/2013 (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố trước khi tham dự cuộc hội đàm an ninh tại Bộ Quốc phòng Israel, ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome và các hệ thống đánh chặn khác”.

Trong một bài phát biểu khác trên sóng của đài truyền hình Israel, ông Netanyahu nói: “Chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến ở Syria. Nhưng tôi nhắc lại, nếu ai đó cố gắng làm hại công dân Israel, quân đội Israel sẽ kiên quyết đáp trả”.

Tổng thống Israel trước đó cho biết, Israel sẽ có hành động đáp trả nếu an ninh quốc gia bị đe dọa. Ông Peres nói: “Chúng tôi sẽ đáp trả với tất cả sức mạnh của chúng tôi. Israel có một quân đội rất mạnh, hiện đại và tinh nhuệ cùng hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất từ trước đến nay”.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel, tướng Benny Gantz cho biết, lực lượng của ông đã “sẵn sàng cho tất cả các kịch bản” nhưng ông cũng nói thêm: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải biến những kịch bản đó thành hành động”.

Đã có nhiều lo ngại cho rằng nếu Mỹ và đồng minh khởi động cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria, lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể sẽ trả đũa Israel, đồng minh quan trọng của Washington trong khu vực.

Trong khi đó, nhiều người dân đã xếp hàng tại các trung tâm phân phối mặt nạ chống khí độc khắp cả nước. Cơ quan bưu chính Israel, đơn vị phụ trách quản lý những trung tâm này cho biết, nhu cầu về mặt nạ phòng độc đã tăng gấp 3 lần trong những ngày qua. Theo thống kê, khoảng 5 triệu người dân Israel, tương đương 60% dân số, hiện đã có mặt nạ phòng độc.

Trước đó, các quan chức Syria đã lên tiếng đe dọa sẽ bắn tên lửa sang Israel, nếu bị tấn công. Mặc dù vậy, các quan chức Israel nhận định rằng nguy cơ xảy một cuộc tấn công như thế là không cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria
Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron phát biểu rằng ông tôn trọng Quốc hội Anh trong việc phản đối hành động can thiệp quân sự chống Syria.

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron phát biểu rằng ông tôn trọng Quốc hội Anh trong việc phản đối hành động can thiệp quân sự chống Syria.

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria
Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

VOV.VN - Ngày 29/8, Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục triển khai thêm nhiều phương tiện chiến tranh chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

VOV.VN - Ngày 29/8, Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục triển khai thêm nhiều phương tiện chiến tranh chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế
Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Ông Ban cho rằng, mọi khác biệt về quan điểm nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại.

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Ông Ban cho rằng, mọi khác biệt về quan điểm nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại.

Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp
Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp

VOV.VN - Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, nhưng điều chắc chắn là Syria đứng trước những thách thức và hiểm họa mới.

Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp

Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp

VOV.VN - Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, nhưng điều chắc chắn là Syria đứng trước những thách thức và hiểm họa mới.

Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria
Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Bolivia, Evo Morales nhấn mạnh Bolivia lên án và không chấp nhận những gì đang diễn ra tại Syria.

Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Bolivia, Evo Morales nhấn mạnh Bolivia lên án và không chấp nhận những gì đang diễn ra tại Syria.

Mỹ tạo lý do để tấn công Syria
Mỹ tạo lý do để tấn công Syria

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học ở Syria nếu cần thiết.

Mỹ tạo lý do để tấn công Syria

Mỹ tạo lý do để tấn công Syria

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học ở Syria nếu cần thiết.

Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria
Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh  David Cameron cho biết, chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp theo quyết định của Quốc hội.

Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria

Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh  David Cameron cho biết, chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp theo quyết định của Quốc hội.