Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Công ty tư vấn tài chính hàng đầu Israel BDI Coface cho rằng nếu Israel tấn công Iran, nền kinh tế này sẽ thiệt hại khoảng 42 tỷ USD.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh tuần trước, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Israel Matan Vilnai cho biết nước này đã lên kịch bản tấn công 30 ngày nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Công ty tư vấn tài chính Coface, thiệt hại trực tiếp từ kịch bản cuộc chiến này đối với kinh tế Israel là khoảng 11 tỷ USD, tương đương với 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong năm ngoái. Thiệt hại gián tiếp có thể lên đến 6 tỷ USD mỗi năm và kéo dài trong vòng 3 đến 5 năm tiếp theo do hàng loạt công ty bị phá sản vì tình hình bất ổn.

Công ty tư vấn tài chính hàng đầu của Israel cũng đưa ra dẫn chứng rằng, cuộc chiến kéo dài 32 ngày với Lebanon năm 2006 đã khiến tăng trưởng của nước này giảm 0,5% trong năm đó.

Mặc dù cuộc chiến với Lebanon chỉ giới hạn ở khu vực phía Bắc của Israel, nơi đóng góp khoảng 20% GDP cho cả nước, song thiệt hại trực tiếp từ cuộc chiến này cũng tương đương với 1,3% tổng giá trị nền kinh tế Israel vào thời điểm đó.

Nếu tiến hành cuộc chiến với Iran, các mục tiêu sẽ là những trung tâm kinh tế, sản xuất khoảng 70% GDP của Israel, như vậy thiệt hại cũng tăng theo cấp số nhân.

Trước đó, hồi đầu tháng, Thống đốc ngân hàng Trung ương Israel Stanley Fischer cũng cảnh báo, nước này có thể lâm vào khủng hoảng tài chính nếu khơi mào cuộc chiến với Iran.

Mặc dù nhiều lần đe dọa tấn công Iran song các quan chức chính phủ Israel chưa đưa ra quyết định chính thức vì Israel không thể tiến hành cuộc chiến đơn độc khi mà đồng minh chủ chốt là Mỹ vẫn trông chờ vào một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên