Israel sử dụng kền kền làm “gián điệp”?

(VOV) - Giới chức Darfur cho biết đã tìm thấy chip định vị GPS của Israel gắn trên mình con kền kền.

Nguồn tin từ truyền thống Sudan cho biết, nước này đã bắt được một con kền kền có gắn thiết bị do thám của Israel ở khu vực phía Tây Darfur.

 

Một con kền kền được thả sau dự án theo dõi 66 con kền kền của Israel ở sa mạc Negev (Nguồn: Press TV)

Giới chức Darfur cho biết đã tìm thấy một con chip định vị GPS gắn trên mình con kền kền, cho rằng con kền kền này đã được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp cho Tel Aviv.

Các thiết bị được gắn chặt vào con kền kền, có khả năng chụp ảnh và gửi dữ liệu trở lại Israel.

Tuy nhiên, phía Israel phủ nhận thông tin này và cho rằng cả con chip và thiết bị gắn vào người con kền kền là của các nhà sinh thái học muốn theo dõi hướng di chuyển của con chim này.

Trước đó, ngày 24/10, Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Bilal Osman cho biết, 4 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào một nhà máy sản xuất vũ khí của Sudan ở thủ đô Khartoum, làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngay sau đó cho rằng "hành động liều lĩnh trên cho thấy sự quan ngại và căng thẳng của Israel trước các biến động chính trị, xã hội trong khu vực và sự tiến bộ ở Sudan".

Sudan không phải là nước duy nhất thông báo về việc bắt được “gián điệp” như vậy của Israel. Năm 2011, truyền thông Saudi Arabia cũng cho biết bắt được một con kền kền có gắn thiết bị gián điệp của Israel và một nhãn mang tên "Đại học Tel Aviv"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon bắt ba người nghi là gián điệp Israel
Lebanon bắt ba người nghi là gián điệp Israel

Đây là những trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ bắt giữ tương tự thời gian gần đây tại Lebanon

Lebanon bắt ba người nghi là gián điệp Israel

Lebanon bắt ba người nghi là gián điệp Israel

Đây là những trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ bắt giữ tương tự thời gian gần đây tại Lebanon

Ai Cập kết án hai gián điệp Israel
Ai Cập kết án hai gián điệp Israel

Ngày 23/6, tòa án Ai Cập đã xử 1 người Ai Cập và 2 người Israel về tội làm gián điệp với mức xử phạt 25 năm tù giam.

Ai Cập kết án hai gián điệp Israel

Ai Cập kết án hai gián điệp Israel

Ngày 23/6, tòa án Ai Cập đã xử 1 người Ai Cập và 2 người Israel về tội làm gián điệp với mức xử phạt 25 năm tù giam.