Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến, Iran tuyên bố không sợ hãi
VOV.VN - Nguy cơ xung đột Trung Đông tái bùng phát gia tăng khi các bên tham chiến liên tiếp phát đi tín hiệu cứng rắn, sẵn sàng cho kịch bản đối đầu không khoan nhượng. Trong đó, Iran tuyên bố không sợ hãi trước đe dọa của Mỹ, còn Israel thì ráo riết chuẩn bị cho kịch bản tái giao tranh.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tối qua khẳng định đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về phong tỏa eo biển Hormuz, hoàn toàn không có tác dụng đối với Iran. Trong một tuyên bố chính thức, ông Qalibaf cảnh báo nếu Mỹ ứng xử lý trí, Iran sẽ giao thiệp bằng lý trí. Ngược lại, nếu Wasghington lựa chọn giao tranh, Tehran sẽ chiến đấu. Iran sẵn sàng dạy cho kẻ thù bài học lớn, nếu tiếp tục đối đầu.
Trước đó, trong thông điệp trên mạng xã hội X, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, cảnh báo kẻ thù sẽ rơi vào “bẫy chết chóc”, nếu hành động sai lầm. IRGC khẳng định tất cả các tàu quân sự định tiến vào eo Hormuz dưới bất kỳ hình thức nào, đều bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ phải đối mặt với biện pháp khốc liệt.
Cảnh báo của Iran đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo Hormuz. Theo đó, Hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt tất cả các tàu hàng đã trả phí lưu thông cho Iran, đồng thời khởi động rà phá thủy lôi do Iran thả xuống tại eo biển Hormuz. Ông Trump cảnh báo bất kỳ lực lượng của Iran nào tấn công tàu Mỹ hay “các tàu hòa bình”, đều sẽ bị hủy diệt.
Trong khi đó tại Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, quân đội nước này được cho đang ráo riết chuẩn bị cho kịch bản khởi động lại chiến tranh. Các báo Israel đồng loạt đưa tin: Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir ngày hôm qua đã chỉ thị cho quân đội chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao độ và chuẩn bị mở lại cuộc chiến với Iran. Động thái được tiến hành ngay sau khi các bên thông báo tiến trình đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan rơi vào bế tắc và không thể đi đến thỏa thuận.
Giới chức Israel được cho không hài lòng với lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, dù đã ra tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận. Đài Kan hôm qua dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Israel nói rằng việc mở lại cuộc chiến có lợi cho Israel, cho phép nước này có thể gây sức ép đủ mạnh lên Iran trong vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo.