VOV.VN - Ngày 2/4, chính phủ Israel đã thông qua việc thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia dưới sự giám sát của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước này.
Báo chí Israel và khu vực Trung Đông đưa tin, ngày 2/4, chính phủ Israel đã phê chuẩn việc thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia dưới sự giám sát của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước này, Itamar Ben Gvir.

Quyết định này được thông qua trong phiên họp nội các hàng tuần của Israel. Ngoài việc phê duyệt thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố sẽ trích 1,5% từ ngân sách của các bộ để phục vụ hoạt động của lực lượng này.
Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, một ủy ban bao gồm đại diện của tất cả các cơ quan an ninh sẽ được thành lập để thảo luận về quyền hạn cụ thể của Lực lượng Vệ binh Quốc gia mới và sẽ đưa ra các khuyến nghị trong vòng 90 ngày về việc liệu lực lượng này sẽ trực thuộc Tổng thanh tra Cảnh sát Israel hay một cơ quan khác.
Tuần trước, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố “bật đèn xanh” cho ông Ben Gvir thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia để đổi lại việc đồng ý trì hoãn việc thông qua luật cải cách tư pháp cho đến tháng sau. Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Itamar Ben Gvir tuyên bố, Lực lượng Vệ binh bao gồm các tình nguyện viên, nhân viên an ninh và cựu quân nhân, sẽ tập trung vào tình trạng bất ổn ở các khu vực Arab.
Tuy nhiên, các đối thủ chính trị cáo buộc đây là một lực lượng dân quân giáo phái. Bên cạnh đó, nhiều thành viên trong chính phủ Israel cũng tỏ ra không hài lòng với động thái phân bổ tài chính cho bộ máy an ninh mới./.