Israel tiếp tục tấn công lực lượng LHQ, Trung Quốc hối thúc điều tra vụ UNIFIL

VOV.VN - Bất chấp sự lên án và phản đối gay gắt của dư luận quốc tế, hôm 11/10, binh sĩ Israel tiếp tục nổ súng tấn công căn cứ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Lebanon. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong tròng 24 giờ qua, Israel khai hỏa tấn công lực lượng này của LHQ tại Lebanon, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận quốc tế.

Một nguồn tin LHQ cho biết, sáng nay, binh sĩ Israel một lần nữa nổ súng vào một đài quan sát tại đại bản doanh của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) ở khu vực Naqoura, phía Nam Lebanon, giáp biên giới Israel. Vụ tấn công khiến hai binh sĩ của UNIFIL bị thương, song chưa rõ mức độ nguy hiểm. Nguồn tin cũng không đề cập loại vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua, quân đội Israel tấn công vào căn cứ chính của UNIFIL ở phía Nam Lebanon.

Trước đó, hôm 10/10, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon cho biết, hai nhân viên của họ đã bị thương sau vụ xe tăng Israel bắn và đâm vào một tháp canh trong đại bản doanh của UNIFIL. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel bị cáo buộc khai hỏa vào lực lượng này kể từ khi Israel triển khai chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Lebanon đêm 30/9.

Nhiều quốc gia như Indonesia, Italy, Pháp, Canada… đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ tấn công.

Quân đội Israel chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc sáng nay.

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - ông Phó Thông hôm nay (11/10) yêu cầu điều tra, buộc Israel phải chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Tuyên bố của ông Phó Thông được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét về tình hình giữa Lebanon và Israel. Ông tuyên bố, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ việc quân đội Israel tấn công các vị trí và tòa tháp của Lực lượng hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) và làm bị thương các nhân viên của họ.

Theo Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, do vậy phải chấm dứt ngay lập tức.

Ông cho biết, Trung Quốc yêu cầu điều tra, truy cứu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, đồng thời tái khẳng định việc các bên xung đột phải đảm bảo một cách hiệu quả an toàn cho tất cả nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả UNIFIL.

Ông Phó Thông nhấn mạnh, việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel phải trở thành ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi Israel từ bỏ việc sử dụng vũ lực, đưa ra quyết định chính trị đúng đắn, chấm dứt xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, cũng như các hành động mạo hiểm có thể kéo khu vực vào thảm họa mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp, Mỹ thúc đẩy Liên Hợp Quốc tăng cường sức mạnh quân đội Lebanon
Pháp, Mỹ thúc đẩy Liên Hợp Quốc tăng cường sức mạnh quân đội Lebanon

VOV.VN - Mỹ và Pháp hôm qua (10/10) đều nhấn mạnh đến việc tăng cường sức mạnh của Lực lượng quân đội Lebanon để thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình tại khu vực biên giới Lebanon và Israel.

Pháp, Mỹ thúc đẩy Liên Hợp Quốc tăng cường sức mạnh quân đội Lebanon

Pháp, Mỹ thúc đẩy Liên Hợp Quốc tăng cường sức mạnh quân đội Lebanon

VOV.VN - Mỹ và Pháp hôm qua (10/10) đều nhấn mạnh đến việc tăng cường sức mạnh của Lực lượng quân đội Lebanon để thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình tại khu vực biên giới Lebanon và Israel.

Trung tâm thủ đô Lebanon bị không kích, hơn 130 người thương vong
Trung tâm thủ đô Lebanon bị không kích, hơn 130 người thương vong

VOV.VN - Giới chức Lebanon cho biết ít nhất 22 người chết trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối 10/10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự.

Trung tâm thủ đô Lebanon bị không kích, hơn 130 người thương vong

Trung tâm thủ đô Lebanon bị không kích, hơn 130 người thương vong

VOV.VN - Giới chức Lebanon cho biết ít nhất 22 người chết trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối 10/10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự.

Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?
Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

VOV.VN - Iran và Israel đã tránh đụng độ trực tiếp trong nhiều năm. Hai bên chỉ tiến hành những cuộc chiến tranh bí mật theo kiểu phá hoại ngầm và ám sát nhằm vào nhau. Nhưng hai nước đang xích lại gần hơn một cuộc xung đột công khai sau khi Israel đưa quân vào miền Nam Lebanon, còn Iran tập kích tên lửa vào Israel.

Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

VOV.VN - Iran và Israel đã tránh đụng độ trực tiếp trong nhiều năm. Hai bên chỉ tiến hành những cuộc chiến tranh bí mật theo kiểu phá hoại ngầm và ám sát nhằm vào nhau. Nhưng hai nước đang xích lại gần hơn một cuộc xung đột công khai sau khi Israel đưa quân vào miền Nam Lebanon, còn Iran tập kích tên lửa vào Israel.

Israel cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhập cảnh vào nước này
Israel cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhập cảnh vào nước này

VOV.VN - Ngoại trưởng Israel Katz hôm 2/10 tuyên bố cấm nhập cảnh vào Israel đối với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres bởi lẽ nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã không lên án một cách rõ ràng vụ tập kích tên lửa của Iran vào Israel.

Israel cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhập cảnh vào nước này

Israel cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhập cảnh vào nước này

VOV.VN - Ngoại trưởng Israel Katz hôm 2/10 tuyên bố cấm nhập cảnh vào Israel đối với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres bởi lẽ nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã không lên án một cách rõ ràng vụ tập kích tên lửa của Iran vào Israel.