Israel triển khai hệ thống phòng thủ "Vòm Sắt"

(VOV) - Israel tuyên bố việc triển khai hệ thống này nhằm giữ gìn an ninh và sự ổn định ở khu vực.

Ngày 5/5, quân đội Israel đã triển khai 2 khẩu đội thuộc hệ thống phòng không “Vòm Sắt” tới miền Bắc nước này như một phần trong các hoạt động mà Israel gọi là “những đánh giá về tình hình hiện nay”.

Giải thích cho động thái này, trong một tuyên bố trước báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Du lịch Israel Uzi Landau cho biết: hệ thống “Vòm Sắt” này có khả năng đánh chặn các tên lửa tầm ngắn, loại vũ khí mà phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon được Iran hậu thuẫn đang sở hữu hàng nghìn đơn vị.

Ông Uzi Landau nói:“Điều quan trọng hiện nay là tình hình an ninh và sự ổn định ở khu vực Trung Đông để vũ khí hủy diệt hàng loạt không rơi vào tay các nhóm khủng bố. Các quốc gia châu Âu đã đề cập về vấn đề này. Cả Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu cũng đồng ý với quan điểm này. Tất cả chúng tôi sẽ sát cánh với nhau để các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt không rơi vào tay các đối tượng là kẻ thù của nhân loại.”

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiếp tục thực hiện một vụ tấn công mới nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Mục tiêu của vụ tấn công là một chuyến tàu hàng chở các tên lửa sẽ được vận chuyển đến cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Đây là vụ tấn công thứ hai của Israel tại Syria trong 3 ngày qua. Các vụ tấn công của Israel đang làm gia tăng căng thẳng với Syria, lực lượng Hezbollah tại Lebanon và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Israel không kích Syria
Máy bay Israel không kích Syria

(VOV) - Vụ không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là nơi cất giấu vũ khí để chuyển cho phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Máy bay Israel không kích Syria

Máy bay Israel không kích Syria

(VOV) - Vụ không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là nơi cất giấu vũ khí để chuyển cho phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Nhiều nước phản đối Israel không kích Syria
Nhiều nước phản đối Israel không kích Syria

(VOV) - Trong khi đó Mỹ lại cho rằng Israel có quyền tự bảo vệ.

Nhiều nước phản đối Israel không kích Syria

Nhiều nước phản đối Israel không kích Syria

(VOV) - Trong khi đó Mỹ lại cho rằng Israel có quyền tự bảo vệ.

Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria
Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận gì về vụ việc này và Đại sứ quán Israel tại Mỹ cũng từ chối đưa ra bình luận

Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria

Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận gì về vụ việc này và Đại sứ quán Israel tại Mỹ cũng từ chối đưa ra bình luận

Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria
Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Với chính sách phòng vệ và ngăn chặn vũ khí từ Syria rơi vào tay Hezbollah, Israel can dự sâu hơn vào cuộc chiến này.

Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria

Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Với chính sách phòng vệ và ngăn chặn vũ khí từ Syria rơi vào tay Hezbollah, Israel can dự sâu hơn vào cuộc chiến này.