Israel và Pháp thảo luận về mối đe dọa hạt nhân Iran 

VOV.VN - Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã có cuộc điện đàm kéo dài nhiều giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 8/1. Trong đó, Tổng thống Pháp nhắc lại rằng an ninh của Israel là điều quan trọng hàng đầu.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết, cuộc trò chuyện tập trung vào các thách thức trong khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời yêu cầu của Israel tăng cường sức ép với Iran. Cuộc điện đàm diễn ra vào thời điểm Pháp bắt đầu nắm quyền chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu. Tổng thống Pháp nhắc lại cam kết của mình đối với an ninh của Israel và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ nồng ấm giữa Israel và Pháp.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021, ông Lapid đã đến thăm Paris và gặp ông Macron trong chuyến công du 3 ngày tới châu Âu, phần lớn tập trung vào vấn đề hạt nhân của Iran. Israel đề nghị không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và cho rằng đe dọa quân sự mới có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán là sự câu giờ của Iran để tiếp tục đạt được tiến bộ trong chương trình hạt nhân và để được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt về kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Bờ Tây
Hàng chục người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hôm qua (7/1), hàng chục người biểu tình Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Bờ Tây.

Hàng chục người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Bờ Tây

Hàng chục người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hôm qua (7/1), hàng chục người biểu tình Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Bờ Tây.

Israel sẽ không đàm phán hòa bình khi ông Lapid làm Thủ tướng
Israel sẽ không đàm phán hòa bình khi ông Lapid làm Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Israel - Yair Lapid hôm nay từ chối đàm phán hòa bình với Palestine.

Israel sẽ không đàm phán hòa bình khi ông Lapid làm Thủ tướng

Israel sẽ không đàm phán hòa bình khi ông Lapid làm Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Israel - Yair Lapid hôm nay từ chối đàm phán hòa bình với Palestine.

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể
Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

VOV.VN - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

VOV.VN - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.