Israel vẫn đẩy mạnh hoạt động xây dựng khu định cư

VOV.VN - Số lượng khu định cư Do Thái của Israel trên lãnh thổ chiếm đóng của Palestine đã tăng khoảng 70% trong năm nay.

Tổ chức Peace Now - một tổ chức phi chính phủ tại Israel có mục tiêu phản đối và giám sát hoạt động xây dựng các khu định cư của chính quyền Israel, ngày 17/10 công bố báo cáo cho biết, số lượng các khu định cư Do Thái của Israel trên lãnh thổ của Palestine tại khu Bờ Tây chiếm đóng đã tăng khoảng 70% trong năm nay.

Một dự án nhà định cư mới của Israel tại Har Homa, Đông al-Quds (Ảnh: Press TV)

Theo tổ chức này, chính quyền Israel đã bắt đầu xây dựng 1.708 ngôi nhà mới tại Bờ Tây trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng so với 995 ngôi nhà mới được xây trong khoảng thời gian cùng kì năm 2012. Khoảng 61% dự án xây dựng mới đã được khởi động từ "các khu định cư bị cách ly".

Bà Hagit Ofran, thành viên của tổ chức Peace Now cho biết: “Trong nửa đầu năm nay, chúng ta đã chứng kiến số lượng các khu định cư tăng cao tới 75%. Khoảng 1700 ngôi nhà mới được xây dựng. Phần lớn việc xây dựng đều diễn ra tại các khu định cư bị cách ly nhiều hơn,  nằm sâu hơn ở Bờ Tây”.

Israel đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về chính sách mở rộng các khu định cư Do Thái. Tuy nhiên, có vẻ như quốc gia này vẫn phớt lờ mọi lời kêu gọi từ bỏ các hoạt động xây dựng nhà ở trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng bảo trợ tiến trình hòa bình Israel-Palestine
Nga sẵn sàng bảo trợ tiến trình hòa bình Israel-Palestine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 3/10 cho biết, Nga sẵn sàng là nước bảo trợ cho tiến trình hòa giải giữa Israel và Palestine.

Nga sẵn sàng bảo trợ tiến trình hòa bình Israel-Palestine

Nga sẵn sàng bảo trợ tiến trình hòa bình Israel-Palestine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 3/10 cho biết, Nga sẵn sàng là nước bảo trợ cho tiến trình hòa giải giữa Israel và Palestine.

Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel
Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế của Palestine có thể tăng thêm 35% nếu Israel dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tại Khu Bờ Tây mà nước này kiểm soát.

Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel

Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế của Palestine có thể tăng thêm 35% nếu Israel dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tại Khu Bờ Tây mà nước này kiểm soát.

Israel nới lỏng hạn chế đối với người Palestine
Israel nới lỏng hạn chế đối với người Palestine

VOV.VN - 5.000 giấy phép lao động mới đã được cấp cho người Palestine để vào làm việc tại Israel.

Israel nới lỏng hạn chế đối với người Palestine

Israel nới lỏng hạn chế đối với người Palestine

VOV.VN - 5.000 giấy phép lao động mới đã được cấp cho người Palestine để vào làm việc tại Israel.

Palestine ăn mừng vì lấy lại khu đất bị Israel tịch thu
Palestine ăn mừng vì lấy lại khu đất bị Israel tịch thu

VOV.VN -Tòa án Tối cao Israel quyết định các hộ nông dân Palestine có quyền đòi lại khu đất mà họ bị tịch thu một cách trái phép.

Palestine ăn mừng vì lấy lại khu đất bị Israel tịch thu

Palestine ăn mừng vì lấy lại khu đất bị Israel tịch thu

VOV.VN -Tòa án Tối cao Israel quyết định các hộ nông dân Palestine có quyền đòi lại khu đất mà họ bị tịch thu một cách trái phép.

Thế giới ủng hộ tiến trình hòa bình Israel-Palestine
Thế giới ủng hộ tiến trình hòa bình Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói các bên đặt mục tiêu đạt 1 thỏa thuận cuối cùng chứ không phải tạm thời.

Thế giới ủng hộ tiến trình hòa bình Israel-Palestine

Thế giới ủng hộ tiến trình hòa bình Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói các bên đặt mục tiêu đạt 1 thỏa thuận cuối cùng chứ không phải tạm thời.

Tổng thống Palestine kêu gọi hòa bình vĩnh viễn với Israel
Tổng thống Palestine kêu gọi hòa bình vĩnh viễn với Israel

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 26/9 kêu gọi một thỏa thuận hòa bình “đầy đủ và vĩnh viễn” với Israel.

Tổng thống Palestine kêu gọi hòa bình vĩnh viễn với Israel

Tổng thống Palestine kêu gọi hòa bình vĩnh viễn với Israel

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 26/9 kêu gọi một thỏa thuận hòa bình “đầy đủ và vĩnh viễn” với Israel.