Israel xây dựng khu định cư Do Thái mới

Tờ Haaretz của Israel ngày hôm nay (23/8) đưa tin, Israel sẽ thực hiện dự án xây dựng quận định cư Do Thái ở Đông Jerusalem.  

Dự án này nhằm xây dựng 104 căn nhà, một nhà thờ Do Thái và một bể bơi ở trung tâm quận Ras al-Amud, nơi có 14 nghìn người Palestine sinh sống. Trong một diễn biến liên quan, sáng nay, Đài Phát thanh Israel đưa tin đã có những tiến bộ trong cuộc đàm phán về vấn đề khu định cư ở Bờ Tây giữa Mỹ và Israel.

Trong tuần tới, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đặc phái viên của Mỹ George Mitchell sẽ gặp nhau ở London (Anh) để bàn về vấn đề này. Đây sẽ là một bước để các nước Arab và chính quyền Palestine bình thường hoá quan hệ với Israel.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn đàm phán của Phong trào giải phóng Palestine Saeb Erekat nói rằng, Palestine không thấy có tiến bộ trong đàm phán giữa Mỹ và Israel về vấn đề ngừng mở rộng khu định cư./.           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên