Ít nhất 25 người thiệt mạng do mưa lũ tại Đông Nam Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích khi mưa lớn trút xuống bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ.

 

Các trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp trong 3 ngày qua và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá bang Andhra Pradesh, miền Đông Nam Ấn Độ, khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa bang (SDRF) và 17 người khác mất tích.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng Ứng phó thảm họa bang, Lực lượng Không quân Ấn Độ, cùng nhiều cơ quan cấp bang đã được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các chiến dịch cứu hộ. Hơn 20.000 người đã được sơ tán, chuyển đến các trại cứu trợ và hơn 100 ngôi làng đang bị chìm trong nước.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu ít nhất 64 người khỏi trận lũ quét ở 3 huyện chịu thiệt hại nặng nhất là Anantapuramu, Kadapa và Chittoor. Tình trạng ngập lụt ở nhiều khu vực đã khiến giao thông bị tê liệt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Huyện Kadapa ghi nhận nhiều trường hợp thiệt mạng và mất tích nhất khi lũ quét đã làm vỡ dự án đập Annamayya. Trong khi một tòa nhà ở thị trấn Kadiri thuộc huyện Anantapuramu bị sập do mưa lớn, khiến 5 người chết, trong đó có 2 trẻ em.

Thủ hiến bang Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy hôm nay (21/11) đã tiến hành khảo sát tình hình tại 3 huyện trên và đánh giá về thiệt hại do lũ lụt gây ra. Cùng với đó, 230 trại cứu trợ đã được thiết lập và thực phẩm, hàng hóa đang được tiến hành phân phát cho những người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền bang cũng đã thông báo hỗ trợ 500.000 Rupee (khoảng hơn 6.000 USD) cho mỗi gia đình có người thân bị thiệt mạng do lũ quét.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự cảm thông với người dân tại bang Andhra Pradesh và đảm bảo mọi biện pháp cứu trợ sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Ấn Độ dừng 3 đạo luật nông nghiệp gây tranh cãi
Chính phủ Ấn Độ dừng 3 đạo luật nông nghiệp gây tranh cãi

VOV.VN - Hơn 1 năm sau khi công bố 3 đạo luật cải cách nông nghiệp gây tranh cãi, Chính phủ Ấn Độ ngày 19/11 tuyên bố hủy bỏ các văn bản này. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi vẫn khẳng định giá trị của 3 đạo luật, cũng như nỗ lực của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

Chính phủ Ấn Độ dừng 3 đạo luật nông nghiệp gây tranh cãi

Chính phủ Ấn Độ dừng 3 đạo luật nông nghiệp gây tranh cãi

VOV.VN - Hơn 1 năm sau khi công bố 3 đạo luật cải cách nông nghiệp gây tranh cãi, Chính phủ Ấn Độ ngày 19/11 tuyên bố hủy bỏ các văn bản này. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi vẫn khẳng định giá trị của 3 đạo luật, cũng như nỗ lực của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

Ấn Độ chưa tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trong ngắn hạn
Ấn Độ chưa tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trong ngắn hạn

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya mới đây cho biết trong ngắn hạn nước này chưa có kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em.

Ấn Độ chưa tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trong ngắn hạn

Ấn Độ chưa tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trong ngắn hạn

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya mới đây cho biết trong ngắn hạn nước này chưa có kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em.

Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14
Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 18/11 đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 trong thời gian sớm nhất nhằm đạt được thỏa thuận rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp còn lại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.

Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 18/11 đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 trong thời gian sớm nhất nhằm đạt được thỏa thuận rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp còn lại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.