Ít nhất 31 người chết trong vụ cướp tàu hỏa tại Pakistan
VOV.VN - Quân đội Pakistan hôm nay thông báo số người thiệt mạng trong vụ cướp tàu hỏa ở vùng núi phía tây nam nước này đã tăng lên 31 người bao gồm binh lính, nhân viên nhà ga và thường dân.
Phía quân đội Pakistan cũng cáo buộc Ấn Độ và Afghanistan đã hỗ trợ các chiến binh ly khai trong vụ cướp tàu hỏa.

Các chiến binh ly khai đã tấn công và chiếm giữ một chuyến tàu ở tỉnh Balochistan, phía Tây Nam Pakistan, bắt hàng trăm hành khách làm con tin hôm 11/3 vừa qua. Lực lượng Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) - một nhóm ly khai đứng sau làn sóng bạo lực gia tăng ở tỉnh giáp ranh với Afghanistan và Iran - đã ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm phiến quân này tuyên bố rằng 6 quân nhân đã thiệt mạng, nhân viên an ninh nằm trong số những người bị bắt làm con tin, đồng thời cảnh báo sẽ trả thù nếu lực lượng an ninh Pakistan thực hiện một chiến dịch đối phó.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Người phát ngôn của quân đội Ahmed Sharif Chaudhry cho biết đã giải cứu 354 con tin và chấm dứt cuộc bao vây. Ông cho biết thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy phiến quân đã bắt giữ những con tin khác khỏi hiện trường. Số liệu cuối cùng cho thấy 23 binh lính, 3 nhân viên đường sắt và 5 hành khách đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, tăng so với ước tính trước đó là 25 người thương vong.
Ông Ahmed Sharif cũng cho biết thêm rằng Pakistan có bằng chứng cho thấy Ấn Độ và Afghanistan đã hỗ trợ phiến quân, lặp lại những cáo buộc mà Bộ Ngoại giao đưa ra sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cả hai nước đều phủ nhận cáo buộc này.
Lực lượng an ninh Pakistan đã phải chiến đấu với cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ ở tỉnh Balochistan nghèo đói. Tình trạng bạo lực đã gia tăng ở các khu vực biên giới phía Tây với Afghanistan kể từ khi Taliban giành lại quyền lực vào năm 2021.