Ít nhất 5 lính Mỹ tham gia đốt kinh Koran

Cho đến nay, phía Mỹ chưa cho công bố tên 5 binh sỹ này vì hai bên vẫn tiếp tục điều tra.

Cuộc điều tra chung giữa Mỹ và Afghanistan đã phát hiện ít nhất 5 binh sỹ Mỹ có liên quan trực tiếp đến vụ đối kinh Koran tại căn cứ quân sự Bargam vào cuối tháng trước.

Theo kết quả cuộc điều tra, 5 binh sỹ Mỹ đã chuyển các cuốn kinh Koran đang được cất giữ ở thành phố Kabul về căn  cứ quân sự Bragam để đốt.

Tổng thống Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, và Chỉ huy trưởng Lực lượng liên quân Mỹ và NATO, Tướng John Allen đều đã xin lỗi phía chính phủ và người dân Afghanistan về hành động đốt các cuốn kinh này, họ cho rằng hành động đó  là do sơ suất. Tuy nhiên, những lời xin lỗi đó chưa làm nguôi được cơn giận dữ của người dân Afghanistan, họ lên án việc làm đó là không tôn trọng văn hóa và tín ngưỡng đạo hồi.

Kết quả của cuộc điều tra được công bố đúng vào dịp Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao của Afghanistan bác bỏ lời xin lỗi từ phía Mỹ và yêu cầu những ai chịu trách nhiệm đều phải bị đưa ra xét xử và chịu các hình phạt thích đáng. Đến nay đã có 6 lính Mỹ bị bắn chết sau khi nổ  ra các cuộc biểu tình phản đối việc đốt kinh Koran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên