Ít nhất 56 người thiệt mạng do giao tranh tại Khartoum, Sudan
VOV.VN - Theo nguồn tin y tế và các nhà hoạt động Sudan, giao tranh tại Thủ đô Khartoum và các vùng lân cận đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng vào ngày 1/2.
Xung đột giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp tục diễn biến ác liệt, khi hai bên quyết tâm giành quyền kiểm soát Thủ đô Khartoum và các thành phố lân cận là Omdurman và Khartoum Bahri.
Các cuộc pháo kích của RSF ngày 1/2 tại một khu chợ đông đúc ở Omdurman đã khiến ít nhất 54 người thiệt mạng. Trong khi tại Thủ đô Khartoum, 2 thường dân đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc không kích vào khu vực do RSF kiểm soát.
Trong những tháng qua, Quân đội Sudan đã phản công và giành được nhiều khu vực quan trọng tại Thủ đô Khartoum và các vùng lân cận. Trước đó, hôm 31/1, chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Daglo tuyên bố sẽ giành lại Thủ đô Khartoum.
Xung đột tại Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và khiến hơn 12 triệu người phải di dời cả ở trong và ngoài nước, trong khi nạn đói đã được tuyên bố ở 5 khu vực, hầu hết ở phía Tây Darfur và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.
Đầu tháng 1/2025, Mỹ đã lần lượt ban hành các lệnh trừng phạt đối với Chỉ huy RSF Mohammad Hamdan Daglo với cáo buộc diệt chủng và Tổng tư lệnh Quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.