TP.HCM chỉ đạo hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của vợ Vũ "nhôm"

VOV.VN - Công văn của UBND TP.HCM cho rằng việc tạm dừng giao dịch đối với các tài sản của bà Hiền không còn cần thiết các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời không tuyên kê biên tài sản của bà Hiền để thu hồi, đảm bảo thi hành án

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp Sở Tư pháp TP.HCM thực hiện nội dung theo công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an về giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền và báo kết quả thực hiện cho UBND TP.

Trước đó, UBND TP.HCM nhận được công văn đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Công văn nêu, ngày 4/4, C01 nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hiền – vợ của Phan Văn Anh Vũ đề nghị hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản tại TP.HCM.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có ý kiến: Năm 2018, C01 tiến hành điều tra các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại Đà Nẵng. Để phục vụ yêu cầu điều tra, C01 có công văn đề nghị UBND TP.HCM tạm dừng các giao dịch đối với tài sản (bao gồm cổ phiếu, bất động sản, quyền về tài sản) của các cá nhân, tổ chức liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có bà Hiền.

Đến nay, tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án đều không tuyên kê biên tài sản của bà Hiền để thu hồi, đảm bảo thi hành án trong các vụ án này.

Xét thấy, việc tạm dừng giao dịch đối với các tài sản của bà Hiền tại công văn nói trên không còn cần thiết, C01 đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giải quyết đề nghị của bà Hiền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên