Italy ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và UAE

VOV.VN - Sau Mỹ, Italy đã ngừng bán hàng nghìn tên lửa cho Saudi Arabia và UAE để thúc đẩy hòa bình ở  Yemen.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Luigi Di Maio cho biết, nước này ngừng thỏa thuận bán tên lửa cho Saudi Arabia và UAE. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền mới của Mỹ tạm thời đóng băng việc bán vũ khí cho Saudi Arabia và UAE.

Italy cho rằng, đây là một hành động cần thiết và là một thông điệp rõ ràng về hòa bình. Việc dừng bán 12.700 tên lửa này là một phần của thỏa thuận 20.000 tên lửa trị giá hơn 400 triệu euro ký năm 2016. Italy quyết định hủy bỏ hợp đồng xuất khẩu tên lửa và máy bay cho Saudi Arabia và UAE vì cho rằng, các nước này đã được sử dụng trong quá khứ ở Yemen.

Trước đó, ngày 27/1, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định tạm thời đóng băng một số hoạt động bán vũ khí cho Saudi Arabia và UAE trị giá hàng tỷ USD. Quyết định đình chỉ bán vũ khí bao gồm thỏa thuận cung cấp đạn dược cho Saudi Arabia, cũng như thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho UAE.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận lệnh đình chỉ tạm thời này nhằm mục đích xem xét lại các thỏa thuận. Trong chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden đã cam kết sẽ ngăn chặn việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong các chiến dịch quân sự do liên minh Arab sử dụng ở Yemen.

Arab Saudi và UAE đang tham gia vào một liên minh Arab chiến đấu chống lại nhóm Houthi ở Yemen kể từ năm 2015. Tuy nhiên, xung đột kéo dài 6 năm qua vẫn chưa kết thúc và đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, làm bùng phát nạn đói. Liên Hợp Quốc mô tả tình hình ở Yemen là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên thế giới, nơi 80% dân số cần hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh ngưng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến dịch ở Bắc Syria
Anh ngưng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến dịch ở Bắc Syria

VOV.VN - Sau các nước như Đức, Pháp và Hà Lan, Anh cũng đã quyết định ngưng việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh ngưng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến dịch ở Bắc Syria

Anh ngưng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến dịch ở Bắc Syria

VOV.VN - Sau các nước như Đức, Pháp và Hà Lan, Anh cũng đã quyết định ngưng việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối tấn công người Kurd
Pháp ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối tấn công người Kurd

VOV.VN -Pháp đưa ra quyết định này ngày 13/10, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria đe dọa tới an ninh châu Âu.

Pháp ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối tấn công người Kurd

Pháp ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối tấn công người Kurd

VOV.VN -Pháp đưa ra quyết định này ngày 13/10, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria đe dọa tới an ninh châu Âu.

Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và các đồng minh
Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và các đồng minh

VOV.VN - Anh đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau khi tòa án ở London cho rằng các loại vũ khí này đã được sử dụng trong xung đột tại Yemen.

Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và các đồng minh

Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và các đồng minh

VOV.VN - Anh đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau khi tòa án ở London cho rằng các loại vũ khí này đã được sử dụng trong xung đột tại Yemen.