Italy rúng động vụ 5 sản phụ thiệt mạng chỉ trong một tuần

VOV.VN- Bộ Y tế Italy đã cử các nhóm điều tra đến 4 bệnh viện ở miền Bắc nước này sau khi 5 sản phụ thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần.

Theo Guardian, vụ việc trên đã gây rúng động đất nước bởi Italy nổi tiếng vì việc đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh được thực hiện rất chặt chẽ.

Bộ trưởng Y tế Italy Beatrice Lorenzin đã ra lệnh điều tra ngay lập tức vụ các sản phụ thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Ảnh AFP

Vụ gần đây nhất diễn ra vào đêm Giao thừa, khi cô Giovanna Lazzari 30 tuổi, thiệt mạng khi đang được mổ cấp cứu để cứu thai nhi tại một bệnh ở Brescia.

Cô Lazzari đã mang thai được 8 tháng và được đưa vào viện 2 ngày sau khi bị sốt cao.

“Vợ tôi đã gửi tin nhắn cho tôi vào lúc nửa đêm và bảo tôi rằng cô ấy rất đau mà không được bác sĩ chăm sóc”, chồng của cô, anh Roberto Coppini kể lại.

Sau đó, anh Coppini được các bác sĩ gọi vào và cho biết, họ không cứu được đứa con phẫu thuật để bỏ thai nhi. Anh Coppini cho rằng, vợ anh thiệt mạng do mất máu quá nhiều.

Trước đó 2 ngày, cô Marta Lazzarin, 35 tuổi cũng được đưa vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở  Bassano del Grappa sau khi bị sốt và đau bất thường.

Cô Lazzarin được đưa vào viện trong tình trạng vỡ ối và chấp nhận mất thai nhi khi cô đã mang thai được 7 tháng. Ngoài ra, khi nhập viện, cô đang bị đau tim.

Chồng của cô, anh Chris, chia sẻ thông tin vợ mình qua đời trên trang blog chung của hai người với nội dung “vĩnh biệt tình yêu của anh” cùng tầm hình cô Lazzarin khi đang mang thai cùng dòng thông báo rằng “cô ấy đã bay lên thiếng đường”.

Vài ngày trước đó, cô Angela Nesta, 39 tuổi cũng bị đau tim sau khi hạ sinh tại một bệnh viện ở Turin và qua đời. Một ngày trước đó, đúng vào đêm Giáng sinh cô Anna Massignan, 34 tuổi, cũng đã thiệt mạng khi được mổ cấp cứu tại một bệnh viện ở Verona.

Bộ trưởng Y tế Italy Beatrice Lorenzin ngày 3/1 đã yêu cầu điều tra vụ việc ở Turin, tuy nhiên, nhiều vụ sản phụ thiệt mạng sau đó đã buộc bà phải tiến hành điều tra trên diện rộng sau đó.

“Nhóm điều tra phải xác định rõ có phải lỗi là do các bệnh viện hay không và các bác sĩ tại đó có thực hiện đúng các quy trình để đảm bảo an toàn về chăm sóc sức khỏe cho các sản phụ hay không”, thông báo của Bộ Y tế Italy nêu rõ.

Lực lượng cảnh sát và các cơ quan y tế cùng giới chức địa phương được yêu cầu phải báo cáo về những gì họ điều tra được cho Bộ Y tế.

Vụ cuối cùng xảy ra với một sản phụ 23 tuổi tại Foggia, miền Nam Italy, không được đưa vào diện phải điều tra. Cô này thiệt mạng khi đã sắp hạ sinh khi đang ở nhà vào ngày 29/12 mà không rõ nguyên nhân và các bác sĩ tại bệnh viện nơi cô được đưa vào đã cứu thành công đứa trẻ bằng cách phẫu thuật thi thể của cô.

5 vụ sản phụ thiệt mạng nói trên đã khiến cả Italy rúng động bởi tỷ lệ sản phụ thiệt mạng ở nước này là rất thấp ở mức 4 vụ/100.000 ca sinh nở tức là chưa đầy một nửa so với ở Anh khi tỷ lệ này là 9 vụ/100.000 ca sinh nở và bằng 1/3 ở Mỹ với tỷ lệ 14 vụ/100.000 ca sinh nở.

Dù có tỉ lệ an toàn sau sinh rất cao, tỷ lệ sinh con ở Italy lại đang giảm mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Bộ trưởng Y tế Lorenzin phải lên tiếng cảnh báo nước này sắp trở thành “một quốc gia chết” khi chỉ có 509.000 ca sinh nở trong năm 2014- thấp nhất kể từ khi Italy thống nhất vào năm 1870.

Dù tỷ lệ sinh nở giảm trên khắp châu Âu, rất nhiều người Italy đã đổ lỗi cho tình trạng kinh tế trong nước trì trệ khiến họ không đủ khả năng nuôi sống một gia đình.

Để cải thiện điều này, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tuyên bố hỗ trợ cho mỗi gia đình sinh con số tiền khoảng 80 Euro/tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh con ngay sau khi biết mình có thai
Sinh con ngay sau khi biết mình có thai

VOV.VN - Amanda Ross, 41 tuổi nhầm tưởng rằng những cơn co thắt dạ con là do đau dạ dày.

Sinh con ngay sau khi biết mình có thai

Sinh con ngay sau khi biết mình có thai

VOV.VN - Amanda Ross, 41 tuổi nhầm tưởng rằng những cơn co thắt dạ con là do đau dạ dày.

Hành khách sinh con ngay trên chuyến bay
Hành khách sinh con ngay trên chuyến bay

VOV.VN - Hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện Sant Joan de Deu ở Barcelona trong tình trạng sức khỏe tốt.

Hành khách sinh con ngay trên chuyến bay

Hành khách sinh con ngay trên chuyến bay

VOV.VN - Hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện Sant Joan de Deu ở Barcelona trong tình trạng sức khỏe tốt.

Sinh con bằng tinh trùng chuyển lậu từ nhà tù ra
Sinh con bằng tinh trùng chuyển lậu từ nhà tù ra

VOV.VN - Một người phụ nữ Palestine vừa sinh hạ một đứa bé bằng tinh trùng của chồng, trong khi anh này vẫn bị giam giữ tại nhà tù Israel. 

Sinh con bằng tinh trùng chuyển lậu từ nhà tù ra

Sinh con bằng tinh trùng chuyển lậu từ nhà tù ra

VOV.VN - Một người phụ nữ Palestine vừa sinh hạ một đứa bé bằng tinh trùng của chồng, trong khi anh này vẫn bị giam giữ tại nhà tù Israel. 

Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal
Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal

Sản phụ Asha Shrestha 29 tuổi hoảng hốt khi nhìn thấy các vết nứt dần dần xuất hiện trên các bức tường bệnh viện.  

Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal

Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal

Sản phụ Asha Shrestha 29 tuổi hoảng hốt khi nhìn thấy các vết nứt dần dần xuất hiện trên các bức tường bệnh viện.  

Một sản phụ sinh con, máy bay được ưu tiên hạ cánh sớm
Một sản phụ sinh con, máy bay được ưu tiên hạ cánh sớm

Ngày 11/5, hãng hàng không Air Canada thông báo, một phụ nữ Canada đã chuyển dạ và lâm bồn ngay trên một chuyến bay của hãng.

Một sản phụ sinh con, máy bay được ưu tiên hạ cánh sớm

Một sản phụ sinh con, máy bay được ưu tiên hạ cánh sớm

Ngày 11/5, hãng hàng không Air Canada thông báo, một phụ nữ Canada đã chuyển dạ và lâm bồn ngay trên một chuyến bay của hãng.