Italy yêu cầu bắt buộc người lao động phải có thẻ xanh Covid-19

VOV.VN - Bước đi này nhằm mục đích khuyến khích thêm hàng triệu người dân Italy chưa đồng ý tiêm hoặc công khai chống lại vaccine ngừa Covid-19, vốn vẫn được khuyến nghị nhưng không bắt buộc tại nước này.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Italy quy định người lao động trong tất cả các lĩnh vực việc làm cả khu vực nhà nước và tư nhân bắt buộc phải có thẻ xanh chứng nhận ngừa Covid-19. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10 để các công ty, cơ quan, văn phòng… có thời gian chuẩn bị.

Thẻ xanh ngừa Covid-19 là loại giấy chứng nhận, một người cần phải ít nhất tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh sau khi mắc Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ.

Italy là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng quy định nghiêm ngặt như vậy. Bước đi này nhằm mục đích khuyến khích thêm hàng triệu người dân Italy chưa đồng ý tiêm hoặc công khai chống lại vaccine ngừa Covid-19, vốn vẫn được khuyến nghị nhưng không bắt buộc tại nước này.

Cho đến nay, mới chỉ có nhân viên y tế và nhân viên trường học ở Italy bắt buộc phải có thẻ xanh. Tuy nhiên, ngoài thị trường việc làm, từ giữa mùa hè, Italy bắt buộc người dân phải xuất trình thẻ xanh để vào nhà hàng, quán bar trong nhà, các địa điểm công cộng như thư viện, các địa điểm giải trí hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như: tàu ​​hỏa, máy bay và tàu phà…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?
Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?

VOV.VN - Sau khi rút ra bài học kinh nghiệm đau đớn qua làn sóng dịch bệnh Covid-19 đầu tiên, Italy đã áp dụng một loạt biện pháp giúp người dân và nền kinh tế dần hướng đến trạng thái bình thường mới.

Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?

Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?

VOV.VN - Sau khi rút ra bài học kinh nghiệm đau đớn qua làn sóng dịch bệnh Covid-19 đầu tiên, Italy đã áp dụng một loạt biện pháp giúp người dân và nền kinh tế dần hướng đến trạng thái bình thường mới.

Máy bay quân sự của Italy chở công dân sơ tán bị bắn khi rời sân bay Kabul
Máy bay quân sự của Italy chở công dân sơ tán bị bắn khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Italy cho biết, một máy bay vận tải C-130 của nước này chở các cựu nhân viên NATO đã bị bắn khi rời khỏi sân bay Kabul của Afghanistan.

Máy bay quân sự của Italy chở công dân sơ tán bị bắn khi rời sân bay Kabul

Máy bay quân sự của Italy chở công dân sơ tán bị bắn khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Italy cho biết, một máy bay vận tải C-130 của nước này chở các cựu nhân viên NATO đã bị bắn khi rời khỏi sân bay Kabul của Afghanistan.