Ivanka Trump tự làm khẩu trang, khuyến khích nên đeo khi đến nơi công cộng

VOV.VN - Ivanka Trump và con gái cô đã tự làm khẩu trang cho nhau nhằm khuyến khích mọi người tuân theo chỉ dẫn của CDC về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Con gái của Tổng thống Trump - Ivanka Trump đã đăng tải một bài viết trên Twitter ngày 12/4 khuyến khích mọi người thực hiện những chỉ dẫn của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) về việc "đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi đến nơi công cộng".

IvT.JPG
Ivanka Trump đã đăng tải một bài viết trên Twitter ngày 12/4 khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ảnh: Twitter

"Khi chúng ta bước sang tuần mới, hãy cùng nhau giữ an toàn bằng cách tuân theo hướng dẫn của CDC về việc đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi đến nơi công cộng", Ivanka Trump viết trên Twitter.

Con gái nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết cô và con gái của cô là Arabella đã làm những chiếc khẩu trang cho nhau, đồng thời khuyến khích mọi người tìm những hướng dẫn trên mạng để tự làm những chiếc khẩu trang cho mình và người thân.

Trước đó, CDC khuyến cáo rằng chỉ những người có triệu chứng mắc Covid-19 mới cần đeo khẩu trang và những chiếc khẩu trang N95 cũng như khẩu trang y tế nên để dành cho các y bác sĩ, những người thực sự cần đến chúng. Tuy nhiên, sau khi những dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ lây nhiễm dịch Covid-19 cao từ những người không có triệu chứng nhưng vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2, chính quyền Tổng thống Trump và CDC đã khuyến cáo rằng, tất cả người Mỹ nên đeo khăn che mặt khi đến các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và những nơi công cộng khác.

Mỹ hiện có 560.433 ca mắc Covid-19 và 22.115 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, tiếp tục là quốc gia có số người mắc bệnh và số người chết vì dịch Covid-19 cao nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump bị thu điện thoại và cấm dùng Twitter khi thăm Afghanistan
Ông Trump bị thu điện thoại và cấm dùng Twitter khi thăm Afghanistan

VOV.VN - Trong khi đó, bộ phận phụ trách truyền thông của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục đăng tải bài viết trên Twitter của ông để không tạo ra sự nghi ngờ.

Ông Trump bị thu điện thoại và cấm dùng Twitter khi thăm Afghanistan

Ông Trump bị thu điện thoại và cấm dùng Twitter khi thăm Afghanistan

VOV.VN - Trong khi đó, bộ phận phụ trách truyền thông của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục đăng tải bài viết trên Twitter của ông để không tạo ra sự nghi ngờ.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện ra hạn chót cho Trump trong các phiên luận tội
Ủy ban Tư pháp Hạ viện ra hạn chót cho Trump trong các phiên luận tội

VOV.VN - Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã đưa ra hạn chót cho Tổng thống Trump xác định trong các phiên luận tội là ngày 6/12 tới.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện ra hạn chót cho Trump trong các phiên luận tội

Ủy ban Tư pháp Hạ viện ra hạn chót cho Trump trong các phiên luận tội

VOV.VN - Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã đưa ra hạn chót cho Tổng thống Trump xác định trong các phiên luận tội là ngày 6/12 tới.

Nhà Trắng không tìm ra bằng chứng để bào chữa cho ông Trump
Nhà Trắng không tìm ra bằng chứng để bào chữa cho ông Trump

VOV.VN - Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Nhà Trắng không có hồ sơ nào về cuộc điện đàm Trump-Zelensky để bào chữa cho ông Trump trong cuộc điều tra luận tội.

Nhà Trắng không tìm ra bằng chứng để bào chữa cho ông Trump

Nhà Trắng không tìm ra bằng chứng để bào chữa cho ông Trump

VOV.VN - Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Nhà Trắng không có hồ sơ nào về cuộc điện đàm Trump-Zelensky để bào chữa cho ông Trump trong cuộc điều tra luận tội.