Jakarta thiệt hại 25 tỷ Rupiah trong cuộc biểu tình bạo loạn chống luật việc làm

VOV.VN - Cuộc biểu tình biến thành bạo loạn chống luật tạo việc làm từ ngày 6-8/10 đã gây ra những thiệt hại về vật chất cho nhiều nơi trên toàn Indonesia, đặc biệt là thủ đô Jakarta.

Biểu tình nổ ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế suy thoái do đại dịch gây ra.

 

Cho rằng Luật tạo việc làm được quốc hội Indonesia thông qua ngày 5/10 đã đưa ra các quy định ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, trong khi các nhà kinh doanh hưởng lợi từ dự luật mà quá trình soạn thảo thiếu minh bạch, hàng triệu người dân đã xuống đường biểu tình trên toàn Indonesia. 

Cao điểm cuộc biểu tình xảy ra ngày hôm qua khi người biểu tình khắp nơi đổ về dinh Tổng thống ở thủ đô Jakarta và đốt phá nhiều cơ sở vật chất, từ bến xe buýt, đồn cảnh sát, rạp chiếu phim và nhiều cửa hàng.  Các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Cảnh sát Jakarta phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan cho biết, thiệt hại do cuộc biểu tình gây ra là khoảng 25 tỷ Rupiah. Trong khi đó, công ty Transjakarta ước tính có 20 bến xe bus nội đô bị phá hủy, thiệt hại lên tới 55 tỷ Rupiah.

Cảnh sát Jakarta đã bắt giữ hơn 1.000 người tình nghi gây bạo loạn trong các cuộc biểu tình. Qua xét nghiệm nhanh, 12 người trong số đó dương tính với Covid-19. Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia, ông Mahfud MD  cho biết, chính phủ sẽ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ông khuyến cáo các hành động phản đối nên được thực hiện một cách hợp pháp thông qua việc đệ trình lên Tòa hiến pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ thăm Mỹ sau 2 lần bị từ chối nhập cảnh 
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ thăm Mỹ sau 2 lần bị từ chối nhập cảnh 

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm Mỹ vào tuần tới theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mike Esper.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ thăm Mỹ sau 2 lần bị từ chối nhập cảnh 

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ thăm Mỹ sau 2 lần bị từ chối nhập cảnh 

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm Mỹ vào tuần tới theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mike Esper.

Nguy cơ xuất hiện nhiều cụm lây nhiễm Covid-19 do biểu tình ở Indonesia
Nguy cơ xuất hiện nhiều cụm lây nhiễm Covid-19 do biểu tình ở Indonesia

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, hàng triệu người Indonesia đã đổ ra đường biểu tình chống lại Dự luật việc làm, làm dấy lên lo ngại về việc xuất hiện các cụm lây nhiễm dịch Covid-19 mới.

Nguy cơ xuất hiện nhiều cụm lây nhiễm Covid-19 do biểu tình ở Indonesia

Nguy cơ xuất hiện nhiều cụm lây nhiễm Covid-19 do biểu tình ở Indonesia

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, hàng triệu người Indonesia đã đổ ra đường biểu tình chống lại Dự luật việc làm, làm dấy lên lo ngại về việc xuất hiện các cụm lây nhiễm dịch Covid-19 mới.

Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống
Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

VOV.VN - Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ ngày 6/10, một ngày sau khi Quốc hội Indonesia thông qua dự luật việc làm hay còn gọi là luật Ombinus gây tranh cãi.

Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

VOV.VN - Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ ngày 6/10, một ngày sau khi Quốc hội Indonesia thông qua dự luật việc làm hay còn gọi là luật Ombinus gây tranh cãi.