Nguy cơ xuất hiện nhiều cụm lây nhiễm Covid-19 do biểu tình ở Indonesia

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, hàng triệu người Indonesia đã đổ ra đường biểu tình chống lại Dự luật việc làm, làm dấy lên lo ngại về việc xuất hiện các cụm lây nhiễm dịch Covid-19 mới.

Người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid -19 của Indonesia, ông Wiku Adisasmito ngày hôm qua đã lưu ý người biểu tình Indonesia về khả năng lây lan virus khi tụ tập đông người tại một địa điểm. Ông nhấn mạnh, nhiều cụm lây nhiễm trong các khu công nghiệp đã mọc lên làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy và các ngành công nghiệp.

Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu toàn bộ công nhân, người lao động, sinh viên và các nhà môi trường cùng nhau hành động. Tiến sĩ Tri Yunis Miko Wahyono, Trưởng Bộ môn Dịch tễ, Khoa Y tế Công đồng, Đại học Indonesia cũng cho rằng, trong các cuộc biểu tình, mọi người thường khó chú ý đến các quy trình y tế, vì vậy nguy cơ lây truyền C-19 sẽ rất lớn.

Hiện nay, Chính quyền Indonesia chưa muốn sử dụng Luật số 6 năm 2018 liên quan đến Kiểm dịch sức khỏe như một hành động pháp lý để chống lại người biểu tình. Điều 93 của luật này quy định, những người không tuân thủ và/hoặc cản trở việc thực hiện kiểm dịch y tế gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có thể bị phạt tù tối đa 1 năm và/hoặc bị phạt tiền tối đa là 100 triệu Rupiah.

Do vậy, Người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 của Indonesia kêu gọi người biểu tình dừng các hoạt động tụ tập đông người và tiếp tục thực hiện các giao thức y tế như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý.

Theo thông tin từ sở cảnh sát Jakarta, có 9.000 nhân viên an ninh đã được huy động để đảo bảo an ninh trước dinh Tổng thống khi các cuộc biểu tình không được cấp phép tiếp tục diễn ra. Ngày hôm qua, sở cách sát Jakarta đã bắt 200 người biểu tình và có 90 người đã được tiến hành xét nghiệm nhanh. 12 người trong số đó cho kết quả dương tính với Covid-19 và sẽ được tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.

Hiện nay, Indonesia vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm của làn sóng Covid-19 đầu tiên do các ca mắc Covid-19 ở quốc gia này liên tục có mức tăng kỷ lục. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận hơn 315.000 ca mắc Covid-19, trong đó có gần 11.500 trường hợp đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống
Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

VOV.VN - Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ ngày 6/10, một ngày sau khi Quốc hội Indonesia thông qua dự luật việc làm hay còn gọi là luật Ombinus gây tranh cãi.

Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

VOV.VN - Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ ngày 6/10, một ngày sau khi Quốc hội Indonesia thông qua dự luật việc làm hay còn gọi là luật Ombinus gây tranh cãi.

Vì sao dân Indonesia phản đối dự luật việc làm được cho là có lợi cho người lao động?
Vì sao dân Indonesia phản đối dự luật việc làm được cho là có lợi cho người lao động?

VOV.VN - Ngày 5/10, việc quốc hội Indonesia thông qua Dự luật việc làm (Omnibus) gây tranh cãi đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo loạn và đình công trên toàn Indonesia.

Vì sao dân Indonesia phản đối dự luật việc làm được cho là có lợi cho người lao động?

Vì sao dân Indonesia phản đối dự luật việc làm được cho là có lợi cho người lao động?

VOV.VN - Ngày 5/10, việc quốc hội Indonesia thông qua Dự luật việc làm (Omnibus) gây tranh cãi đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo loạn và đình công trên toàn Indonesia.

Hàng ngàn người Indonesia biểu tình bạo loạn phản đối dự luật việc làm
Hàng ngàn người Indonesia biểu tình bạo loạn phản đối dự luật việc làm

VOV.VN - Ngày 6/10, bất chấp dịch Covid-19, hàng ngàn người Indonesia bao gồm công nhân, sinh viên... đã đồng loạt tổ chức biểu tình phản đối dự luật việc làm gây tranh cãi được Quốc hội thông qua trong phiên toàn thể đầu tuần qua.

Hàng ngàn người Indonesia biểu tình bạo loạn phản đối dự luật việc làm

Hàng ngàn người Indonesia biểu tình bạo loạn phản đối dự luật việc làm

VOV.VN - Ngày 6/10, bất chấp dịch Covid-19, hàng ngàn người Indonesia bao gồm công nhân, sinh viên... đã đồng loạt tổ chức biểu tình phản đối dự luật việc làm gây tranh cãi được Quốc hội thông qua trong phiên toàn thể đầu tuần qua.