Joe Biden: Dân chủ thắng thế nhờ vào trận chiến giành linh hồn nước Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vừa kêu gọi cả nước "lật sang trang mới" khỏi các cuộc chiến tranh cử gây chia rẽ sâu sắc đất nước và đời sống chính trị-xã hội Mỹ.

Lời tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục nỗ lực chưa từng có để lật ngược kết quả bầu cử.

Bài phát biểu gửi tới người dân cả nước của Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra sau khi tất cả 538 đại cử tri đã nhóm họp riêng rẽ tại thủ phủ 50 bang và thủ đô Washington để bỏ phiếu trực tiếp bầu tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ mới. Theo thống kê của các bang và truyền thông Mỹ, 306 đại cử tri đã bỏ phiếu cho liên danh Joe Biden-Kamala Harris 232 đại cử tri bỏ phiếu cho liên danh Donald Trump-Mike Pence và không có đại cử tri nào “bất tuân” trong cuộc bầu cử lần này.

Trong bài phát biểu từ bang quê nhà Delaware, ông Joe Biden bày tỏ hài lòng trước việc các thể chế đã được giữ vững, bất chấp áp lực rất lớn từ đương kim Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông nhằm phá vỡ hệ thống bầu cử và nền chính trị Mỹ.

Ông Joe Biden nhấn mạnh: "Trong trận chiến giành lấy linh hồn của nước Mỹ, nền dân chủ đã thắng thế. Niềm tin vào các thể chế của chúng ta được giữ vững. Tính toàn vẹn trong các cuộc bầu cử của chúng ta không bị sứt mẻ. Và do vậy, bây giờ là lúc để lật sang trang mới, để đoàn kết và hàn gắn chia rẽ trong chiến dịch tranh cử đáng buồn vừa qua. Tôi sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Tôi sẽ nỗ lực làm việc vì cả những người đã không bầu cho mình cũng như những cử tri đầu bầu cho tôi. Có một công việc cấp bách hiện hữu trước tất cả chúng ta. Kiểm soát đại dịch Covid-19 để cả nước được tiêm vaccine chống lại loại virus nguy hiểm này. Cung cấp sự trợ giúp kinh tế ngay lập tức vốn rất cần thiết đối với rất nhiều người Mỹ đang bị tổn thương và tiếp đó xây dựng lại nền kinh tế của chúng ta tốt hơn bao giờ hết".

Theo quy định của luật bầu cử, hai viện của Quốc hội khóa mới sẽ họp chung vào ngày 6/1 để kiểm phiếu đại cử tri lần cuối cùng và chính thức công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử cho đến ngày 20/1, khi ông Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Nỗ lực pháp lý của ông Donald Trump đã bị tòa án bác bỏ, trong đó có vụ kiện do Tổng chưởng lý bang Texas đưa ra nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử ở bốn bang chiến địa chủ chốt mà ông Biden đã giành chiến thắng.

Sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn, một số nghị sỹ Cộng hòa đã bắt đầu công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử. Thượng nghị sỹ bang Indiana Mike Braun cho biết ông thất vọng về kết quả cuộc bỏ phiếu đại cử tri nhưng nhấn mạnh cần phải gạt bỏ chính trị và tôn trọng quá trình hiến pháp. Roy Blunt, Thượng nghị sỹ bang Missouri cho rằng cựu phó Tổng thống Biden đã trở thành Tổng thống đắc cử và kết quả cuộc bỏ phiếu đại cử tri là rất có ý nghĩa.  

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ John Cornyn thuộc bang Texas cảnh báo các thành viên đảng Cộng hòa không nên thách thức kết quả bỏ phiếu đại cử tri khi lưỡng viện quốc hội nhóm họp vào tháng tới để kiểm phiếu và chính thức công bố kết quả. Theo Thượng nghị sỹ Cornyn, mọi nỗ lực phản đối kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ là một sai lầm tồi tệ.

Tới nay mới chỉ có Hạ nghị sỹ Mo Brooks lên tiếng có thể sẽ phản đối kết quả cuộc bỏ phiếu này tại cuộc họp quốc hội hôm 6/1 và buộc toàn bộ các thành viên quốc hội phải bỏ phiếu quyết định có chấp nhận kết quả này hay không. Tuy nhiên, để làm được điều này, ít nhất phải có một Thượng nghị sỹ tham gia cùng Hạ nghị sỹ Mo Brooks và chưa có Thượng nghị sỹ nào lên tiếng sẽ tham gia nỗ lực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Joe Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi nước Mỹ sang trang mới đoàn kết và hàn gắn
Joe Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi nước Mỹ sang trang mới đoàn kết và hàn gắn

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh rằng “quy tắc pháp luật, hiến pháp và ý chí của người dân đã thắng thế” trước những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Joe Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi nước Mỹ sang trang mới đoàn kết và hàn gắn

Joe Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi nước Mỹ sang trang mới đoàn kết và hàn gắn

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh rằng “quy tắc pháp luật, hiến pháp và ý chí của người dân đã thắng thế” trước những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Vượt mốc 270 phiếu cần thiết, Joe Biden thắng ở đại cử tri đoàn
Vượt mốc 270 phiếu cần thiết, Joe Biden thắng ở đại cử tri đoàn

VOV.VN - Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu sau khi đại cử tri đoàn các bang kết thúc quá trình bỏ phiếu chính thức bầu ông làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Vượt mốc 270 phiếu cần thiết, Joe Biden thắng ở đại cử tri đoàn

Vượt mốc 270 phiếu cần thiết, Joe Biden thắng ở đại cử tri đoàn

VOV.VN - Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu sau khi đại cử tri đoàn các bang kết thúc quá trình bỏ phiếu chính thức bầu ông làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Ông Biden ưu tiên chấn chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc
Ông Biden ưu tiên chấn chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Bà Katherine Tai, người được ông Biden lựa chọn làm Đại diện thương mại Mỹ, từng là người phụ trách thực thi chính chống lại những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Ông Biden ưu tiên chấn chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc

Ông Biden ưu tiên chấn chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Bà Katherine Tai, người được ông Biden lựa chọn làm Đại diện thương mại Mỹ, từng là người phụ trách thực thi chính chống lại những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc.