Joe Biden thành lập nhóm chuyển giao quyền lực Nhà Trắng

VOV.VN - Ông Joe Biden đã tập hợp 1 nhóm thực hiện nhiệm vụ lên kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng trong trường hợp ông đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ tới.

Ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden đã thành lập một nhóm lên kế hoạch để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng diễn ra suôn sẻ trong trường hợp ông chiến thắng Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

biden_0.jpg

Ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP.

Theo Fox News, ông Biden đã lựa chọn cựu Thượng nghị sĩ Ted Kaufman làm người đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực. Ông Kaufman được bổ nhiệm vào vị trí thượng nghị sĩ thay cho Joe Biden khi ông Biden trở thành Phó Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ này cũng từng đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden vào năm 2008 và 2009.

Ted Kaufman cho biết, nhóm đang trong giai đoạn đầu của quá trình lên kế hoạch trước chuyển giao, để đảm bảo rằng một khi thắng cử, chính quyền của Biden sẵn sàng xử lý ngay lập tức nhiều thách thức mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

“Tổng thống kế nhiệm sẽ phải đối mặt với đại dịch y tế toàn cầu đang diễn ra, thừa hưởng một nền kinh tế đang ở tình trạng tồi tệ nhất sau cuộc Đại khủng hoảng. Chưa ai từng phải đối mặt với những thách thức khó khăn như vậy kể từ thời cựu Tổng thống Franklin Delano Roosevelt. Joe Biden sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức vào ngày ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống”, Ted Kaufman cho biết.

Thượng nghị sĩ Kaufman cho biết sẽ có các nhân sự từ thời cựu Tổng thống Obama và những nhân viên kỳ cựu từng làm việc ở Điện Capitol tham gia lên kế hoạch chuyển giao quyền lực.

Yohannes Abraham, một nhân viên lâu năm tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Obama sẽ quản lý các hoạt động hàng ngày. Avril Haines, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia và Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, nhận trách nhiệm điều phối về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của quá trình chuyển đổi.

Đội ngũ của ông Biden cho biết thời gian ông thành lập đội chuyển giao quyền lực phù hợp với luật yêu cầu rằng quá trình chuyển giao phải bắt đầu 6 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

“Với tinh thần như vậy và để đảm bảo chính phủ hoạt động liên tục trong thời điểm quan trọng của đất nước, chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn đầu của kế hoạch trước chuyển giao”, ông Kaufman nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biden lần đầu tiên đánh bại Trump về khả năng gây quỹ tranh cử
Biden lần đầu tiên đánh bại Trump về khả năng gây quỹ tranh cử

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên dẫn trước Tổng thống Trump về số tiền gây quỹ tranh cử trong tháng 5.

Biden lần đầu tiên đánh bại Trump về khả năng gây quỹ tranh cử

Biden lần đầu tiên đánh bại Trump về khả năng gây quỹ tranh cử

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên dẫn trước Tổng thống Trump về số tiền gây quỹ tranh cử trong tháng 5.

Biden: Trump đang “đầu hàng” trước đại dịch Covid-19
Biden: Trump đang “đầu hàng” trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc ông Trump "đầu hàng" trong cuộc chiến Covid-19 và không chuẩn bị trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.

Biden: Trump đang “đầu hàng” trước đại dịch Covid-19

Biden: Trump đang “đầu hàng” trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc ông Trump "đầu hàng" trong cuộc chiến Covid-19 và không chuẩn bị trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.

Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi
Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế trước Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bộ phận cử tri trẻ tuổi.

Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế trước Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bộ phận cử tri trẻ tuổi.