Joe Biden và hành trình hơn 3 thập kỷ tới Nhà Trắng

VOV.VN - Trước khi trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua năm nay, ông Biden từng thất bại trong hai cuộc bầu cử năm 1987 và năm 2008.

Sau một kỳ bầu cử “nghẹt thở”, ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden đã giành được số phiếu đại cử tri cần thiết để có thể trở thành chủ nhân thứ 46 của Nhà Trắng. Chiến thắng của ông Joe Biden, cũng là chiến thắng của sự nỗ lực không ngừng để theo đuổi giấc mơ chính trị trong suốt gần 50 năm.

Ông Joe Biden sinh ngày 20/11/1942 tại Bệnh viện thánh Mary ở Scranton, bang Pensylvania. Dù lớn lên trong gia đình có cha là doanh nhân, nhưng ông Biden thể hiện niềm đam mê và yêu thích chính trị từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Biden bắt đầu nghiên cứu lịch sử và chính trị tại Đại học Delaware.

Nỗ lực theo đuổi sự nghiệp chính trị nghiêm túc giúp ông gặt hái được thành công đầu: trở thành thượng nghị sĩ khi mới 29 tuổi. Tại thời điểm đó, ông là thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử Mỹ. Nhưng không lâu sau, bất hạnh ập đến với gia đình nhỏ của ông khi cả vợ và con gái cùng qua đời, còn hai con trai bị thương nặng trong vụ tai nạn ôtô năm 1972.

Năm 2015, ông Biden chịu thêm mất mát lớn khi con trai cả Beau Biden qua đời vì ung thư não ở tuổi 46. Đây là một trong những lý do khiến ông không tham gia tranh cử trong cuộc đua năm 2016 - điều để lại nhiều tiếc nuối về sau.

Cũng giống như cuộc đời của mình, sự nghiệp chính trị của ông Joe Biden không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Trước khi trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua năm nay, ông từng thất bại trong hai cuộc bầu cử năm 1987 và năm 2008.

Cuộc hành trình vào Nhà trắng của ông Joe Biden năm 2020 cũng không có một khởi đầu thuận lợi khi ông bị thua ở 2 bang chiến trường quan trọng là Iowa và New Hampshire hồi tháng 2 trước khi giành chiến thắng đầu tiên ở Nam Carolina ngay cuối tháng và sau đó giành chiến thắng ở ít nhất 8 trong số 14 bang nơi đảng Dân chủ tổ chức bầu cử sơ bộ vào tháng 3, với kết quả vượt mong đợi.

“Tôi hứa với các bạn - chúng ta sẽ thắng cuộc đua này. Chúng ta sẽ đánh bại ông Donald Trump. Và tôi hứa với các bạn là chúng tôi sẽ thay đổi nước Mỹ để toàn bộ đất nước trở nên tốt đẹp hơn”.

Cũng từ thời điểm đó, ông Joe Biden nổi lên là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất trong số những ứng viên đảng Dân chủ. Đến ngày 18/8/2020, ông chính thức được đề cử tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2020 với tư cách là ứng cử viên Đảng Dân chủ cho chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020.

“Tôi sẽ không thổi bùng ngọn lửa thù hận. Tôi sẽ tìm cách chữa lành vết thương chủng tộc đã gây ra cho đất nước này từ lâu và không sử dụng chúng cho lợi ích chính trị”.

Kể từ khi giành  được đề cử Tổng thống đảng Dân chủ cho tới 2 cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ và chiến dịch vận động tranh cử tại những bang chiến trường, ông Biden đã gia tăng các cuộc tấn công sắc bén nhằm vào đương kim Tổng thống.

“Chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều khủng hoảng. Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước để không phải trở về thời kỳ của sự giận dữ, hận thù và chia rẽ”.

Ngày 3/11, ông Joe Biden và đối thủ đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump bước vào Ngày Bầu cử với 2 tâm thế hoàn toàn đối lập khi ông Joe Biden ngày càng bỏ xa đối thủ trong cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là ông Joe Biden có thể giành chiến thắng dễ dàng. Phải mất tới 4 ngày sau bầu cử, chiến thắng mới gọi tên ông: ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden.

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020, ông Joe Biden đã hoàn thành cuộc đua marathon dài nhất trong lịch sử chính trị Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton mô tả chiến thắng của ông Biden “là trang mới của nước Mỹ”
Bà Clinton mô tả chiến thắng của ông Biden “là trang mới của nước Mỹ”

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Clinton khẳng định cử tri Mỹ đã đúng đắn khi lựa chọn ông Joe Biden và bà Kamala Harris làm Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của đất nước.

Bà Clinton mô tả chiến thắng của ông Biden “là trang mới của nước Mỹ”

Bà Clinton mô tả chiến thắng của ông Biden “là trang mới của nước Mỹ”

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Clinton khẳng định cử tri Mỹ đã đúng đắn khi lựa chọn ông Joe Biden và bà Kamala Harris làm Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của đất nước.

Tổng thống Donald Trump không công nhận chiến thắng của ông Joe Biden
Tổng thống Donald Trump không công nhận chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Ông Trump khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay “vẫn chưa kết thúc” và nhấn mạnh đội ngũ của ông đang triển khai cuộc chiến pháp lý làm rõ vấn đề gian lận bầu cử.

Tổng thống Donald Trump không công nhận chiến thắng của ông Joe Biden

Tổng thống Donald Trump không công nhận chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Ông Trump khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay “vẫn chưa kết thúc” và nhấn mạnh đội ngũ của ông đang triển khai cuộc chiến pháp lý làm rõ vấn đề gian lận bầu cử.

Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"
Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"

VOV.VN - Ông Joe Biden cam kết sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ, không để phụ lòng tin của những người đã lựa chọn ông, hoặc thậm chí cả những người không bỏ phiếu cho ông.

Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"

Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"

VOV.VN - Ông Joe Biden cam kết sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ, không để phụ lòng tin của những người đã lựa chọn ông, hoặc thậm chí cả những người không bỏ phiếu cho ông.