John Kerry úp mở về việc đưa quân chiến đấu ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3/9 đã để ngỏ khả năng sử dụng quân đội chiến đấu ở Syria nhưng sau đó đã loại bỏ đề xuất này.

Ông Kerry đã cảnh báo với Quốc hội rằng bất kì một nghị quyết nào cho phép can thiệp quân sự vào Syria cũng bao gồm việc chiến đấu trực tiếp ở nước này.

Cuộc trao đổi trong phiên điều trần đầu tiên tại Quốc hội về khả năng can thiệp quân sự tại Syria đã cho thấy rõ những quan ngại của các nhà lập pháp về việc cho phép quân đội Mỹ tấn công trừng phạt chính quyền Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Ngoại trưởng John Kerry tại phiên điều trần

Trước đó ông Kerry đã nói với Ủy ban Đối Ngoại Thượng Viện Mỹ rằng ông sẽ không cản trở việc đưa quân đến chiến đấu tại Syria nhằm bảo vệ cho những quyết định củaTổng thống Obama nếu tình hình tại Syria lại “bùng phát” và nếu có những đe dọa về việc sử dụng vũ khí hóa học của những phần tử quá khích.

“Tôi không muốn loại bỏ hoàn toàn những lựa chọn có thể giúp cho Tổng thống bảo vệ đất nước.”

Tuy nhiên Thượng nghị sỹ bang Tennessee Bob Corker, thành viên cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa trong Ủy ban, đã cảnh báo ông Kerry rằng ông không cho rằng việc đưa quân đến chiến đấu tại Syria là một hình thức phản ứng phù hợp và ông Kerry ngay lập tức rút lời.

Ông nói rằng ông chỉ thuần túy đưa ra quan điểm của mình và đó chỉ là một giả thiết dựa trên tình thế có thực, nhưng ông muốn loại trừ khả năng đưa quân đến tham chiến tại Syria.

“Hãy chấm dứt vấn đề này tại đây,” ông nói. “Câu trả lời là, bất kể việc ngăn cản này đến từ Quốc hội hay người dân Mỹ thì sẽ không có gót giầy của lính Mỹ tham gia vào cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.”

Cuộc trao đổi tại Ủy ban diễn ra trong bối cảnh Ngoại Trưởng Kerry, Bộ trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel và Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân, đến Capitol Hill như một nỗ lực của chính quyền nhằm thúc đẩy Quốc hội ủng hộ kế hoạch của ông Obama tiến hành một vài cuộc tấn công hạn chế vào Syria cho việc quốc gia này sử dụng vũ khí hóa học vào tháng trước.

Ông Obama đã yêu cầu Quốc hội cho phép có những hành động phản ứng lại những gì mà chính quyền của ông cho là hành động tấn công bằng khí sarin của chính quyền Syria đã giết hại hơn 1.400 người và hàng trăm người trong số đó là trẻ em gần thủ đô Damascus vào ngày 21/8.

Đa số thành viên Quốc hội vẫn không ủng hộ việc can thiệp quân sự, trong số đó có cả các thành viên đảng Dân chủ của ông Obama, họ lo ngại rằng dự thảo nghị quyết của Tổng thống sẽ có một kết cục quá mơ hồ và họ cũng cho phép tính đến khả năng chiến đấu trực tiếp hoặc tấn công từ các nước xung quanh.

Một cuộc trưng cầu ý kiến gần đây của Reuters/Ipsos vào hôm 3/9 cho thấy ông Obama đã thất bại trong việc thuyết phục phần lớn người Mỹ về sự cần thiết về một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Khoảng 56% người được hỏi cho rằng nước Mỹ không nên can thiệp vào Syria trong khi chỉ có 19% ủng hộ hành động này.

Phiên điều trần của Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Mỹ đã bị gián đoạn vài lần bởi những tiếng la ó phản đối của Code Pink, một nhóm người biểu tình phản chiến, sau đó đã bị cảnh sát tại Capitol giải tán.

Không ai ủng hộ việc chiến đấu

“Tôi không nghĩ rằng có ai trong số chúng ta tại đây lại sẵn sàng ủng hộ khả năng đưa quân chiến đấu trên bộ,” Nghị sỹ Corker nói.

Nghị quyết được đề xuất bởi chính quyền Mỹ cho phép tổng thống Obama sử dụng vũ lực như một biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoặc làm suy yếu việc sử dụng hoặc tiến tới giải giáp vũ khí được đưa vào hoặc có sẵn tại Syria bao gồm các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm cả vũ khí hóa học.

Là một trong những thành viên chủ chiến chống lại Syria hàng đầu trong chính quyền Obama, ông Kerry đã đảm bảo với các nhà lập pháp rằng một nghị quyết về can thiệp quân sự không bao gồm việc mở cửa cho quyết định đưa quân chiến đấu trực tiếp tại Syria sẽ đủ sức trấn an cả Quốc hội và dân chúng Mỹ và sẽ rất dễ dàng được thông qua.

Tuy nhiên ông Kerry cũng cảnh báo các Nghị sỹ không nên giới hạn việc tấn công Syria trong một thời gian nhất định, và nói thêm rằng quân đội sẽ có những lựa chọn tiếp theo nếu chính quyền Syria lại sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa.

Hai Nghị sỹ Robert Menendez và Corker, những thành viên đứng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban, thông báo hôm 3/9 rằng họ đã đoạt được thỏa thuận về một bản dự thảo nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực và mở đường cho việc bỏ phiếu của hội đồng vào hôm 4/9.

Nghị quyết này đưa ra thời hạn tối đa là 60 ngày cho bất kì hành động can thiệp nào và ngăn cản việc chiến đấu của Mỹ trên chiến trường Syria trong các chiến dịch của mình.

Hai thành viên Đảng Dân chủ của Hạ viện Gerald Connolly và Chris van Hollen, đưa ra hai kịch bản của mình về quyết định của Quốc hội, trong đó cũng bao gồm việc ngăn chặn quân Mỹ chiến đấu trên chiến trường và giới hạn bất kì sự can thiệp nào trong thời hạn 60 ngày.

Lưỡng viện Mỹ sẽ phải thông qua quyết định riêng của mình cho phép việc sử dụng vũ lực và cả hai bản nghị quyết của Thượng viện và Hạ viện sẽ phải thuyết phục được thành viên quốc hội trước khi Tổng thống đặt bút phê chuẩn.

Trong suốt phiên điều trần của mình, cả hai ông Kerry và Hagel đã báo cáo với Ủy ban rằng bất kì một chiến dịch quân sự nào cũng sẽ bị hạn chế và chỉ nhằm hạn chế khả năng sử dụng vũ khí hóa học của Tống thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Hagel nói thêm rằng thất bại trong việc trừng phạt Syria về việc sử dụng vũ khí hóa học có thể hủy hoại những lợi ích về an ninh cũng như sự tin cậy của nước Mỹ.

“Việc từ chối hành động có thể làm giảm đi uy tín của Mỹ đối với những cam kết về an ninh của nước này- bao gồm những cam kết của Tổng thống nhằm ngăn chặn Iran đạt được vũ khí hạt nhân,” ông nói. “Tiếng nói của nước Mỹ phải có ý  nghĩ nhất định.”

Trong khi Kerry và Hagel đang thúc đẩy việc tấn công quân sự có hạn chế tại Syria thì Obama đã giành được ủng hộ cho hành động quân sự từ hai Hạ nghị sỹ hàng đầu của Hạ viện-Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Lãnh đạo phe Đa số Eric Cantor.

“Chỉ có nước Mỹ mới có khả năng ngăn chặn Assad và cảnh báo chính phủ các nước khác trên thế giới rằng hành vi sử dụng vũ khí hóa học là không thể dung thứ,” ông Boehner nói. “Tôi tin rằng các đồng nghiệp của mình sẽ ủng hộ lời kêu gọi hành động.”

Kerry, Hagel và Dempsey sẽ xuất hiện tại Ủy ban Ủy ban Đối Ngoại Hạ viện vào ngày 4/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria
Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria

VOV.VN -Quỹ đạo của tên lửa được cho là bắt đầu từ phần trung tâm của Địa Trung Hải đến phía đông của đại dương này.

Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria

Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria

VOV.VN -Quỹ đạo của tên lửa được cho là bắt đầu từ phần trung tâm của Địa Trung Hải đến phía đông của đại dương này.

 Pháp tính đường đi nước bước cho việc tấn công Syria
Pháp tính đường đi nước bước cho việc tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Francois Hollande khẳng định sẽ “không hành động một mình” trong vấn đề Syria.

 Pháp tính đường đi nước bước cho việc tấn công Syria

Pháp tính đường đi nước bước cho việc tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Francois Hollande khẳng định sẽ “không hành động một mình” trong vấn đề Syria.

Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria
Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao G20 sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Obama kêu gọi thêm sự ủng hộ của quốc tế.

Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria

Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao G20 sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Obama kêu gọi thêm sự ủng hộ của quốc tế.

Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria
Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria

VOV.VN - Pháp sẽ tăng cường viện trợ phe đối lập Syria nếu Quốc hội Mỹ phản đối tấn công Syria.

Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria

Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria

VOV.VN - Pháp sẽ tăng cường viện trợ phe đối lập Syria nếu Quốc hội Mỹ phản đối tấn công Syria.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria
Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria

VOV.VN - Lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đều tuyên bố ủng hộ kế hoạch tấn công Syia của chính phủ Mỹ.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria

VOV.VN - Lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đều tuyên bố ủng hộ kế hoạch tấn công Syia của chính phủ Mỹ.

Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria
Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò, gần 6 trên 10 người Mỹ phản đối kế hoạch tấn công tên lửa vào Syria.

Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria

Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò, gần 6 trên 10 người Mỹ phản đối kế hoạch tấn công tên lửa vào Syria.