Kẻ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ từng là khủng bố

(VOV) - Tên Sanli từng bị bắt năm 1997 vì tham gia tấn công trụ sở cảnh sát và nhà khách quân sự và  được ra tù năm 2001.

Ngày 2/2, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kẻ đánh bom liều chết vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara từng vào tù vì tội khủng bố.Tuy nhiên, tên này vừa được phóng thích có quản chế sau khi được chẩn đoán là bị mất trí vì tuyệt thực.

Ngày 2/2, nhóm vũ trang phi pháp Đảng – Mặt trận Cách mạng giải phóng nhân dân (tức DHKP-C) tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhưng không đưa ra bất cứ lý do nào về mục đích của hành động này. Trước đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng tin rằng thủ phạm Ecevit Sanli có liên hệ với nhóm vũ trang này.

Nhân viên đưa người phụ nữ bị thương trong vụ đánh bom vào bệnh viện (ảnh: AP)

Động cơ vụ tấn công khủng bố của Sanli chưa rõ nhưng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, đây có thể là hành động trả thù việc hàng chục thành viên của Đảng – Mặt trận Cách mạng giải phóng nhân dân bị bắt hồi tháng trước.

Nhóm vũ trang phi pháp này thành lập năm 1978 với tuyên bố chống lại Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên. Do đó, một giả thiết khác là vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Ankara nhằm phản đối việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi NATO triển khai tên lửa đến sát biên giới với Syria. Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ phỏng đoán này.  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Muammer Guler cho biết, Sanli bị bắt năm 1997 vì tham gia tấn công trụ sở cảnh sát và nhà khách quân sự. Sau khi ra tù năm 2001 vì được chẩn đoán là mất trí, hắn trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và quay trở lại bằng giấy tờ tùy thân giả.

Trong khi đó, Đài truyền hình tư nhân NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm 2/2, cảnh sát bắt giữ thêm 3 đối tượng khác bị cho là có liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ hôm 1/2 vừa qua. Một trong số những tên này có thể đã cung cấp giấy tờ giả để Sanli quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đức lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV)- Ít nhất hai nhân viên bảo vệ thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ nổ được giới chức Mỹ xác nhận là "tấn công khủng bố"

Đức lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đức lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV)- Ít nhất hai nhân viên bảo vệ thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ nổ được giới chức Mỹ xác nhận là "tấn công khủng bố"

Đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, 2 người chết
Đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, 2 người chết

(VOV) -Ngày 1/2, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào khu vực gần Đại sứ quán Mỹ.

Đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, 2 người chết

Đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, 2 người chết

(VOV) -Ngày 1/2, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào khu vực gần Đại sứ quán Mỹ.

Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Nhà Trắng cho rằng đây rõ ràng là vụ tấn công khủng bố.

Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Nhà Trắng cho rằng đây rõ ràng là vụ tấn công khủng bố.