Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine cần nhiều nỗ lực của các bên

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố một kế hoạch hành động để đạt được hòa bình tại Ukraine sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 11 tới. Ngay lập tức, phía Nga lý giải tuyên bố về khả năng đàm phán hòa bình của Ukraine là “mang động cơ chiến thuật”.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo, Ukraine sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết với các quốc gia có liên quan về toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề khác. Theo đó, kế hoạch hành động vì hòa bình sẽ sẵn sàng vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine lưu ý rằng, Ukraine sẽ không đáp lại các lời kêu gọi ngừng bắn chừng nào yêu cầu của nước này về lãnh thổ chưa được đáp ứng.

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Nikolai Patrushev - cố vấn của Tổng thống Nga cho rằng, Ukraine và phương Tây đang sử dụng các tuyên bố về khả năng đàm phán như một động thái chiến thuật nhằm có thời gian khôi phục lực lượng trong bối cảnh Nga giành lợi thế trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Patrushev không quên nhắc lại việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thì cho rằng, hiện chưa thể đánh giá chính xác điều gì đằng sau những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng đàm phán, những kế hoạch cụ thể nào đang được nói đến và những hành động nào đang được thực hiện theo hướng này. Theo ông Peskov, vẫn cần chờ đợi các hành động cụ thể của Ukraine.

Nga trước đó nhiều lần tuyên bố họ đã sẵn sàng đàm phán, song điều kiện tiên quyết là đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt, đồng thời nói thêm rằng xung đột ở Ukraine có thể chuyển hướng sang hòa bình, nhưng cần tính đến những thực tế mới trên thực địa.

Một tín hiệu tích cực đáng chú ý liên quan tới nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đó là chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tới Trung Quốc tuần trước. Trong chuyến thăm này, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine khẳng định sự sẵn sàng của Ukraine trong việc tiếp tục đối thoại và đàm phán với Nga. Ông Kuleba lưu ý các cuộc đàm phán phải được thực hiện một cách hợp lý và thực tế, nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

Trung Quốc hiện cũng thể hiện lập trường rõ ràng, ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy thiết lập hòa bình và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc hỗ trợ ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Cuộc khủng hoảng Ukraine đã leo thang trong gần hai năm rưỡi. Chiến sự vẫn đang diễn ra, triển vọng đàm phán hòa bình vẫn chưa rõ ràng cùng nguy cơ leo thang và lan rộng hơn nữa xung đột. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước Nam bán cầu, nhìn chung lo ngại về điều này và lời kêu gọi hạ nhiệt tình hình càng cấp thiết hơn. Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc luôn cam kết thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này”.

Mặc dù các nỗ lực ngoại giao giải quyết xung đột Nga - Ukraine cho đến nay vẫn được đánh giá là chưa có giải pháp thực tế song vẫn là con đường cần thiết, chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng hướng tới chấm dứt chiến sự. Theo nhận định của giới chuyên gia, công thức hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine hiện tại không chỉ cần sự nhượng bộ của các bên liên quan mà còn cần thiết phải có nỗ lực trung gian hòa giải của các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 29/7: Mỹ sốc trước tổn thất của binh sĩ Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 29/7: Mỹ sốc trước tổn thất của binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Cựu nhà phân tích của CIA, Larry Johnson mới đây cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày.

Toàn cảnh quốc tế trưa 29/7: Mỹ sốc trước tổn thất của binh sĩ Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 29/7: Mỹ sốc trước tổn thất của binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Cựu nhà phân tích của CIA, Larry Johnson mới đây cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày.

Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vùng Kursk bằng UAV
Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vùng Kursk bằng UAV

VOV.VN - Hôm 29/7, Moscow cáo buộc Ukraine đã phóng khoảng hai chục máy bay không người lái (UAV) vào khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga kể từ đợt tấn công bắt đầu vào cuối tuần trước, phá hủy một kho dầu ở đây.

Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vùng Kursk bằng UAV

Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vùng Kursk bằng UAV

VOV.VN - Hôm 29/7, Moscow cáo buộc Ukraine đã phóng khoảng hai chục máy bay không người lái (UAV) vào khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga kể từ đợt tấn công bắt đầu vào cuối tuần trước, phá hủy một kho dầu ở đây.

Ukraine trang bị lá chắn cho "sát thủ diệt tăng" Bradley nhằm đối phó UAV Nga
Ukraine trang bị lá chắn cho "sát thủ diệt tăng" Bradley nhằm đối phó UAV Nga

VOV.VN - Một công ty Ukraine đã hoàn tất thử nghiệm một lá chắn "phức hợp" mới dành cho xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga dọc theo tiền tuyến.

Ukraine trang bị lá chắn cho "sát thủ diệt tăng" Bradley nhằm đối phó UAV Nga

Ukraine trang bị lá chắn cho "sát thủ diệt tăng" Bradley nhằm đối phó UAV Nga

VOV.VN - Một công ty Ukraine đã hoàn tất thử nghiệm một lá chắn "phức hợp" mới dành cho xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga dọc theo tiền tuyến.