Kế hoạch tinh gọn bộ máy chính phủ của chính quyền Tổng thống Trump bị cản trở
VOV.VN - Một thẩm phán liên bang ngày 10/2 đã quyết định tiếp tục tạm hoãn thời hạn chót để công chức liên bang Mỹ đăng ký nghỉ việc tự nguyện như một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tinh gọn bộ máy chính phủ.
Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một chiến lược mạnh mẽ chưa từng có nhằm tinh gọn bộ máy chính phủ. Hơn 2 triệu nhân viên liên bang đã nhận được lời đề nghị họ có thể đăng ký nghỉ việc tự nguyện để vẫn được trả lương và hưởng phúc lợi đến hết ngày 30/9. Tới nay, đã có tới 65.000 người đồng ý với đề nghị này.
Thời hạn chót ban đầu để đăng ký nghỉ việc tự nguyện là đến hết ngày 6/2 nhưng một thẩm phán liên bang tuần trước đã hoãn thời điểm này để nghe thêm lập luận từ các bên. Các hiệp đoàn đại diện nhân viên liên bang cho rằng, đề nghị của chính quyền Tổng thống Trump là bất hợp pháp vì không được sự cho phép của Quốc hội. Trong khi đó, đội ngũ của ông Trump nói rằng đây là cơ hội để các nhân viên liên bang vẫn được hưởng lợi ích nếu nghỉ việc tự nguyện hoặc sẽ phải chấp nhận các cải cách mới bao gồm việc phải đi làm trực tiếp tại văn phòng 5 ngày mỗi tuần.
![kế hoạch tinh gọn bộ máy chính phủ của chính quyền tổng thống trump bị cản trở hình ảnh 1 ke hoach tinh gon bo may chinh phu cua chinh quyen tong thong trump bi can tro hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/untitled12.jpg)
Sau khi nghe lập luận từ các bên, Thẩm phán George O-Toole ở thành phố Boston đã quyết định tiếp tục hoãn thời hạn đăng ký nghỉ việc tự nguyện của các nhân viên liên bang.
Kế hoạch tinh gọn bộ máy công quyền là một phần trong kế hoạch cải cách chính phủ lớn hơn do tỷ phú Elon Musk, cố vấn của ông Trump, đề xuất với mục tiêu sẽ giúp tiết kiệm 100 tỷ USD ngân sách công.