“Kẻ sát nhân Na Uy” không bị tâm thần

Nếu các thẩm phán xác định Breivik không rối loạn thần kinh thì tên này sẽ phải nhận mức án cao nhất trong luật pháp Na Uy là 20 năm tù.  

Kẻ sát nhân mùa hè năm 2011 tại Na Uy là Anders Behring Breivik không hề tâm thần như chẩn đoán trước đây. Đó là khẳng định mà chuyên gia tâm lý của Na Uy Einar Kringlen đưa ra ngày 11/6 trước các thẩm phán tại Oslo.

Bác sỹ Kringlen đã thay đổi những chẩn đoán trước đây của ông sau khi nhận thấy Breivik trả lời mọi câu hỏi một cách hợp lý, linh hoạt và trong trạng thái hoàn toàn thoải mái.

Người dân Na Uy tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát (Ảnh:  Reuters)
Trong 2 nhóm bác sỹ được tòa chỉ định để xác định trạng thái sức khỏe tâm thần của Breivik, nhóm của bác sỹ Kringlen ban đầu cho rằng, tên sát nhân này mắc “chứng hoang tưởng tâm thần phân liệt do rối loạn thần kinh”. Hai nhóm bác sỹ này đã đưa ra 2 kết luận hoàn toàn trái người về trạng thái tâm thần của Breivik. Tuy nhiên, chính tên sát nhân luôn một mực khẳng định hắn hoàn toàn minh mẫn khi thực hiện hành vi tội ác.

Trong phiên xét xử kéo dài 10 tuần đang diễn ra, các bác sỹ sẽ bảo vệ cho kết quả chẩn đoán về tình trạng tâm thần của Breivik trong phiên tòa xét xử tên này. Nếu các thẩm phán xác định Breivik không rối loạn thần kinh thì hắn sẽ phải nhận mức án cao nhất trong luật pháp Na Uy là 20 năm tù vì tội đánh bom và xả súng làm 77 người thiệt mạng.

Ngoài ra, các thẩm phán Na Uy khẳng định sẽ đảm bảo Breivik sẽ bị quản thúc nghiêm ngặt chừng nào hắn còn có biểu hiện nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội.

Vào ngày 22/7/2011, Breivik đã kích hoạt một quả bom xe bên ngoài trụ sở chính phủ ở thủ đô Oslo. Sau đó, tên này mặc bộ đồng phục của cảnh sát, tới hòn đảo Utoya, nơi y xả súng bừa bãi vào một trại thanh niên. Hai vụ tấn công làm tổng cộng 77 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên