Kenya: Sáng kiến điện mặt trời cung cấp năng lượng sạch, giá rẻ

VOV.VN - Tại Kenya, một công ty có tên là Điện mặt trời M-Kopa đang cung cấp năng lượng sạch cho hơn 300.000 hộ gia đình trên khắp Đông Phi.

Công ty M-Kopa bán bộ thiết bị giá 35 USD theo hình thức trả góp, gồm một tấm pin mặt trời 8 watt (W), 2 bóng đèn LED,  một đèn flash có thể sạc, một bộ sạc điện thoại và một chiếc đài radio. Người tiêu dùng chỉ trả chưa đến 1 USD một ngày để có năng lượng sạch thắp sáng ngôi nhà, cửa hàng của mình.

Anh Gilbert Ondieki đã lắp đặt trên nóc cửa hàng ở ngoại ô Nairobi tấm pin mặt trời do Công ty M-Kopa cung cấp. Anh cho biết, khi có nguồn điện ổn định từ tấm pin mặt trời, công việc bán hàng khá hơn, với thu nhập cao hơn cho gia đình.

Ông Jesse Moore, Giám đốc điều hành Công ty M-Kopa cho biết: “Trong 10 năm nữa, thế giới sẽ nhìn về công nghệ có bước tiến chậm nhưng chắc của Kenya và Đông Phi. Tôi nghĩ sẽ đến lúc, Đông Phi sẽ trở thành mô hình cho các nước khác về nguồn năng lượng không dây, có thể thu năng lượng mặt trời để sản xuất điện và kết nối con người theo cách giá rẻ, đáng tin cậy mà trước đây chưa từng làm được”.

M-Kopa hiện có khách hàng ở Kenya, UgandaTanzania. Người tiêu dùng Kenya nhận thấy, tại quốc gia 42 triệu dân nhưng chỉ có 4 triệu hộ được kết nối với lưới điện quốc gia thì Công ty điện mặt trời M-Kopa có thể thay thế vai trò các công ty điện truyền thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya
Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.

Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp tại Kenya do cảnh báo bom
Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp tại Kenya do cảnh báo bom

VOV.VN - Một máy bay của Hãng hàng không Pháp (Air France) đêm 19/12 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Mombasa, Kenya, do cảnh báo có bom.

Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp tại Kenya do cảnh báo bom

Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp tại Kenya do cảnh báo bom

VOV.VN - Một máy bay của Hãng hàng không Pháp (Air France) đêm 19/12 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Mombasa, Kenya, do cảnh báo có bom.

Pháp, Kenya rúng động vì một vụ đánh bom giả trên máy bay
Pháp, Kenya rúng động vì một vụ đánh bom giả trên máy bay

VOV.VN - Hãng Air France (Pháp) ngày 20/12 khẳng định, thiết bị khả nghi khiến máy bay mang số hiệu 463 phải hạ cánh khẩn cấp ở Kenya không phải là bom.

Pháp, Kenya rúng động vì một vụ đánh bom giả trên máy bay

Pháp, Kenya rúng động vì một vụ đánh bom giả trên máy bay

VOV.VN - Hãng Air France (Pháp) ngày 20/12 khẳng định, thiết bị khả nghi khiến máy bay mang số hiệu 463 phải hạ cánh khẩn cấp ở Kenya không phải là bom.

Tổng thống Mỹ mang “món quà” 1 tỷ USD tới Kenya
Tổng thống Mỹ mang “món quà” 1 tỷ USD tới Kenya

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hy vọng Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu đang được tổ chức tại Kenya sẽ thu hút được hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư.

Tổng thống Mỹ mang “món quà” 1 tỷ USD tới Kenya

Tổng thống Mỹ mang “món quà” 1 tỷ USD tới Kenya

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hy vọng Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu đang được tổ chức tại Kenya sẽ thu hút được hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư.

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama
Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7 rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du tới Kenya, thăm quê hương của cha mình.

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7 rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du tới Kenya, thăm quê hương của cha mình.