Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin giành 87,31% số phiếu

VOV.VN - Cuối giờ sáng nay (18/3) theo giờ Moscow, bà Pamfilova- Trưởng Ban bầu cử Trung ương Nga chính thức thông báo kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Phát biểu tại trụ sở Ủy ban bầu cử Trung ương Nga sáng nay (18/3), bà Pamfilova cho biết, Ủy ban bầu cử trung ương đã xử lý 99,7% số phiếu bầu, kết quả cho thấy, đương kim Tổng thống Putin dẫn đầu với 87,31% số phiếu bầu, ông Kharitonov giành được tỷ lệ 4,29%, ông Davankov được 3,83% và ông Slutsky được 3,15% số phiếu bầu.

"Tính đến 10h sáng nay (18/3), đã có 87,113 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 77,44%. Đây là lần đầu tiên chúng ta có lượng cử tri đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Nga mới"- Bà Pamfilova nhấn mạnh.

Trong cuộc bầu cử lần này, đã có 75,9 triệu phiếu bầu được bỏ cho đương kim Tổng thống Putin và 372.000 người bỏ phiếu ở nước ngoài. Lần đầu tiên hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa được áp dụng, và tỷ lệ bỏ phiếu trực tuyến đạt 94% với 4,4 triệu người tham gia bỏ phiếu. 

Bà Pamfilova lưu ý, không có thông tin về việc vô hiệu hóa kết quả bỏ phiếu tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào, đây là điều chưa từng có. Đồng thời, có trên 700 phiếu bầu không hợp lệ. Ngoài ra, theo quyết định của tòa án, 9 thành viên ủy ban bầu cử ở 5 khu vực đã bị đình chỉ công tác. Đã có hơn 12 triệu cuộc tấn công mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch bầu cử tổng thống, con số này cao gấp 150 lần so với thông thường trong các cuộc bầu cử ở Nga.

Ngay trong đêm qua (17/3), sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, Tổng thống Nga Putin đã đến trụ sở chiến dịch tranh của ông ở Moscow. Trong bài nói chuyện với các phóng viên, ông cảm ơn sự tin tưởng của người dân Nga và khẳng định rằng ông sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để đạt được các nhiệm vụ và mục tiêu ưu tiên giành cho nước Nga. Ông nêu rõ: nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước là nhân dân Nga và nước Nga sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng tinh thần đoàn kết sẽ giúp người dân Nga sẵn sàng đối mặt với những thách thức đó.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga sẽ tổng hợp kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào thứ năm, ngày 21/3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử
Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Nhiều nước gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga Putin hậu bầu cử
Nhiều nước gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga Putin hậu bầu cử

VOV.VN - Với hơn 95% số phiếu bầu được kiểm, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin đang chiến thắng áp đảo, dự kiến trở thành tổng thống Nga trong 6 năm nữa. Không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận thế giới đều đặc biệt quan tâm đến sự kiện này. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi những lời chúc mừng đầu tiên tới Tổng thống Putin.

Nhiều nước gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga Putin hậu bầu cử

Nhiều nước gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga Putin hậu bầu cử

VOV.VN - Với hơn 95% số phiếu bầu được kiểm, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin đang chiến thắng áp đảo, dự kiến trở thành tổng thống Nga trong 6 năm nữa. Không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận thế giới đều đặc biệt quan tâm đến sự kiện này. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi những lời chúc mừng đầu tiên tới Tổng thống Putin.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga vượt 61%
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga vượt 61%

VOV.VN - Hôm nay, cuộc bầu cử Tổng thống Nga bước sáng ngày thứ 3, ngày quan trọng nhất. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tổng thống ở Nga đã vượt trên 61%, tính đến 9h45 giờ Moscow, tức 13h45 phút theo giờ Hà Nội.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga vượt 61%

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga vượt 61%

VOV.VN - Hôm nay, cuộc bầu cử Tổng thống Nga bước sáng ngày thứ 3, ngày quan trọng nhất. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tổng thống ở Nga đã vượt trên 61%, tính đến 9h45 giờ Moscow, tức 13h45 phút theo giờ Hà Nội.